Trung Quốc "nổi đóa" phản pháo loạt cáo buộc "nóng" của Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 09/10/2020 14:15 PM (GMT+7)
Phái viên Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc gay gắt bác bỏ loạt cáo buộc chống lại Trung Quốc của đại diện thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc, Kelly Craft liên quan đến đại dịch Covid-19, vấn đề Hong Kong và Tân Cương.
Bình luận 0
Trung Quốc "nổi đóa" phản pháo loạt cáo buộc "nóng" của Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ.

Theo People.cn, Dai Bing, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm 7/10 tuyên bố, Mỹ một lần nữa đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với Trung Quốc và lạm dụng nền tảng của Liên Hợp Quốc để tung tin thất thiệt, kích động đối đầu vì mục đích chính trị trong nước. 

"Trung Quốc kiên quyết phản đối và hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc", ông Dai nói.

Về những cáo buộc của Mỹ liên quan đến đại dịch Covid-19, ông Dai tuyên bố: "Trung Quốc đã kiềm chế được căn bệnh này trong khi ở Mỹ, số trường hợp được xác nhận mắc bệnh đã vượt quá 7 triệu người. Trong vài ngày qua, vài chục người trong Nhà Trắng cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Nhấn mạnh rằng, Trung Quốc chỉ ghi nhận số người chết vì Covid-19 hơn 210.000 người, ông Dai cáo buộc: "Chính phủ Mỹ nợ người dân một lời giải thích cho số lượng các ca mắc và tử vong vì Covid-19 lớn nhất thế giới".

Trung Quốc "nổi đóa" phản pháo loạt cáo buộc "nóng" của Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 2.

Dai Bing, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Theo ông Dai, việc đổ lỗi cho Trung Quốc gây ra đại dịch Covid-19 là sai lầm và vô trách nhiệm.

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cũng thông tin, Tân Cương muốn ổn định và thịnh vượng  xã hội. Mọi người thuộc mọi sắc tộc ở đây sống hòa thuận với nhau. Có 24.400 nhà thờ Hồi giáo ở Tân Cương, gấp 10 lần ở Mỹ. Từ năm 2010 đến 2018, dân số người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã tăng từ 10,17 triệu lên 12,71 triệu người.

Ông Dai cũng nhấn mạnh, về việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, 80% cư dân địa phương tin rằng thành phố cảng sẽ an toàn hơn nhiều. Khi bạo loạn xảy ra ở Hong Kong vào năm ngoái, tòa nhà quốc hội bị đập phá, các nghị sĩ bị tấn công, nhiều người bị thương và các doanh nghiệp tê liệt. Cuộc sống của những người bình thường hoàn toàn hỗn loạn.

Ông Dai cũng tuyên bố thêm rằng, thế giới ngày nay đang đối mặt với nhiều thách thức và các quốc gia mong đợi các cường quốc gánh vác những trách nhiệm đặc biệt. Tuy nhiên, Mỹ lựa chọn đặt mình lên hàng đầu, rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vào thời điểm quan trọng, đe dọa và trừng phạt các quốc gia khác, phá hoại hợp tác đa phương.

 "Chúng tôi kêu gọi Mỹ từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và thành kiến về ý thức hệ, ngừng truyền bá những lời nói dối và "virus chính trị", ông Dai nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem