Trung Quốc sắp nhập khẩu kỷ lục 150 tấn vàng

18/04/2021 18:23 GMT+7
5 nguồn tin quen thuộc của SCMP cho hay Trung Quốc đã cho phép các ngân hàng trong nước và quốc tế nhập khẩu một lượng lớn vàng vào thị trường nội địa.

Trung Quốc đến nay là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới với mức tiêu thụ hàng trăm tấn vàng, trị giá hàng chục tỷ USD mỗi năm. Nhưng sự bùng phát đại dịch Covid-19 kéo theo nền kinh tế trì trệ trong nửa đầu năm 2020 đã khiến nhập khẩu vàng giảm mạnh do nhu cầu trong nước lao dốc.

Sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc từ nửa cuối năm 2020 đến nay đã kéo theo nhu cầu trang sức bằng vàng tại thị trường đại lục tăng vọt trở lại. Nhu cầu với vàng miếng, vàng dự trữ cũng phục hồi. Kể từ tháng 1/2021, giá vàng trong nước tại Trung Quốc đã cao hơn giá niêm yết trên sàn giao dịch thế giới, khiến việc nhập khẩu vàng thỏi mang về lợi nhuận ròng.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), tức ngân hàng trung ương của đất nước, kiểm soát lượng vàng vào Trung Quốc thông qua một hệ thống hạn ngạch cấp cho các ngân hàng thương mại. PBOC thường cho phép nhập khẩu đủ vàng để đáp ứng nhu cầu trong nước, dù đôi khi hạn chế nhập khẩu vì một số lý do điều tiết nhất định.

Trung Quốc sắp nhập khẩu kỷ lục 150 tấn vàng - Ảnh 1.

Trong những tuần qua, PBOC đã cho phép nhập khẩu một lượng lớn vàng thỏi

Các nguồn tin của SCMP gần đây cho biết trong những tuần qua, PBOC đã cho phép nhập khẩu một lượng lớn vàng thỏi.

“Hạn ngạch nhập khẩu vàng đã tụt xuống mức 0 trong một thời gian. Giờ đây, chúng tôi lại được cấp hạn ngạch, một hạn ngạch lớn nhất kể từ năm 2019 đến nay” - một nguồn tin từ một trong những ngân hàng thương mại được phép nhập khẩu vàng vào Trung Quốc cho hay.

Bốn nguồn tin khác cho biết khoảng 150 tấn vàng, trị giá 8,5 tỷ USD theo giá hiện tại, có khả năng được vận chuyển vào thị trường đại lục trong những tuần tới. Hai trong số đó cho biết vàng sẽ cập bến Trung Quốc trong tháng 4, hai nguồn khác cho biết công tác nhập khẩu vàng sẽ hoàn tất trong khoảng tháng 4 hoặc tháng 5.

Phần lớn lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc thường đến từ Australia, Nam Phi và Thụy Sĩ.

Quy mô của các lô hàng báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu vàng miếng tại Trung Quốc với thị trường vàng miếng toàn cầu. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy kể từ tháng 2/ 2020, trung bình mỗi tháng nước này chỉ nhập khẩu lượng vàng trị giá khoảng 600 triệu USD, tương đương khoảng 10 tấn. So sánh với năm 2019, kim ngạch nhập khẩu vàng đạt tới 3,5 tỷ USD mỗi tháng, tương đương 75 tấn vàng.

Sự sụt giảm mạnh mẽ nhu cầu vàng từ thị trường Trung Quốc đã tác động lên giá vàng trong thời kỳ đầu đại dịch. Các nhà đầu tư phương Tây quan ngại về khủng hoảng kinh tế đã tích trữ một lượng lớn vàng thỏi - vốn từ lâu được coi là tài sản trú ẩn an toàn, qua đó đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục 2.072,50 USD / ounce.

Tuy nhiên sau đó, các gói kích thích khổng lồ từ các chính phủ thúc đẩy nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, kèm theo đó là tốc độ tiêm chủng vắc xin đầy khả quan đã khiến mối quan tâm của các nhà đầu tư với vàng miếng giảm dần. Giá vàng trên thị trường giao dịch toàn cầu hiện dao động quanh ngưỡng 1.750 USD/ ounce.

Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ đăng trên tờ Reuters trong tháng này cho hay nhu cầu vàng của Ấn Độ cũng đã tăng trở lại sau một thời gian chịu sức ép từ đại dịch. Ấn Độ ghi nhận mức nhập khẩu vàng kỷ lục 160 tấn trong tháng 3/2021, trích một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ. 

Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường tiêu thụ vàng lớn bậc nhất toàn cầu, chiếm tới 2/5 tổng nhu cầu vàng toàn cầu hàng năm. Suki Cooper, một nhà phân tích tại Standard Chartered nhận định sự phục hồi nhu cầu vàng tại hai thị trường này là yếu tố rất quan trọng trong việc thiết lập giá sàn của vàng cũng như ngăn giá vàng giảm thêm trong thời gian tới.


NTTD
Cùng chuyên mục