Có thông tin Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long trong 4 tuần, Bình Thuận, Long An cần làm gì?

K.Nguyên Thứ tư, ngày 29/12/2021 18:46 PM (GMT+7)
Có thông tin Cơ quan Kiểm soát phòng chống dịch TP.Bằng Tường (Trung Quốc) tạm ngừng nhập khẩu thanh long Việt Nam trong 4 tuần. Đẩy mạnh tiêu thụ nội địa là giải pháp cần được các địa phương trồng nhiều thanh long Bình Thuận, Long An tính đến lúc này.
Bình luận 0

Có thông tin Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu thanh long Việt Nam trong 4 tuần

Theo thông báo của Cơ quan Kiểm soát phòng chống dịch TP.Bằng Tường (Trung Quốc), phía Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng thanh long của Việt Nam trong 4 tuần do bị phát hiện có virus Covid-19.

Cụ thể, thông báo của cơ quan này nêu rõ, từ ngày 20/11 đến 27/12/2021, lô hàng thanh long và bao bì nhập khẩu từ Việt Nam về cảng thành phố Bằng Tường (Trung Quốc) qua cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) cho kết quả dương tính với SARS-CoV-3 với 3 mẫu xét nghiệm.

Do vậy, để kiểm soát dịch bệnh, Cơ quan Kiểm soát phòng chống dịch TP.Bằng Tường đình chỉ tờ khai nhập khẩu kinh doanh thanh long 4 tuần, thời gian từ ngày 29/12/2021 đến ngày 20/1/2022 và tự động khôi phục hoạt động trở lại sau khi hết thời hạn nói trên.

Các lô hàng thanh long đều đến từ Long An, Bình Thuận.

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long trong 4 tuần, Bình Thuận, Long An cần làm gì? - Ảnh 1.

Theo thông báo của Cơ quan Kiểm soát phòng chống dịch TP.Bằng Tường (Trung Quốc), phía Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng thanh long của Việt Nam trong 4 tuần. Trong ảnh: Nông dân Long An thu hoạch thanh long. Ảnh: Báo Long An.

Trung Quốc siết kiểm soát nhập khẩu, cần tăng tiêu thụ nội địa

Được biết, trước tình hình ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu đợi thông quan sang Trung Quốc, Sở Công Thương Bình Thuận tích cực phối hợp sở đồng chức năng các tỉnh biên giới phía Bắc để thông báo, khuyến cáo thường xuyên, liên tục bằng nhiều phương thức đến doanh nghiệp về tình hình ùn ứ xe tại cửa khẩu, đặc biệt trên địa bàn Lạng Sơn. 

Ngoài ra, Sở Công Thương Bình Thuận cũng vận động doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu chính ngạch thanh long bằng đường biển; phối hợp với cơ quan ngoại giao, tham tán thương mại ở nước ngoài tổ chức các hội nghị trực tuyến để quảng bá, xúc tiến xuất khẩu nông sản.

Theo Sở Công Thương Bình Thuận, trong bối cảnh Trung Quốc siết kiếm soát nhập khẩu, cần mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đã vào vụ hoặc sắp vào vụ thu hoạch. 

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 do Bộ NNPTNT tổ chức sáng 29/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh tiêu thụ nội địa các nông sản đang vào vụ có số lượng lớn như mít, thanh long...

"Đề nghị các địa phương, doah nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, trên các kênh thương mại truyền thống, thương mại điện tử để tiêu thụ khối lượng nông sản lớn, như cách chúng ta đã làm thành công hồi tháng 6, 7" - ông Diên nói.

Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, thời gian tới, Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương phối hợp đẩy mạnh tiến độ đàm phán để tăng thêm mặt hàng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp để chế biến sâu, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đặc biệt, phát triển thị trường mới, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp có phương án kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong các khu vực sản xuất, chế biến để đảm bảo quá trình thông quan, xuất khẩu sang Trung Quốc thuận lợi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem