Trung Quốc tăng tốc thu mua, xuất khẩu chuối, thanh long, mít của Việt Nam tăng 10- 20%

K.Nguyên Thứ năm, ngày 26/01/2023 18:38 PM (GMT+7)
Ngay từ những ngày đầu tiên của năm Quý Mão, những chuyến hàng nông sản đã nối đuôi nhau chờ thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc.
Bình luận 0

Theo thống kê, tính từ 1/1 đến 21/1/2023, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) đạt 64,6 triệu USD, trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 24,6 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 40 triệu USD.

Được biết, từ khi Trung Quốc thực hiện thông thương toàn diện, lượng phương tiện xuất – nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Kim Thành tăng nhanh, trung bình 250 xe/ngày, đặc biệt mặt hàng nông sản tươi của Việt Nam như thanh long, mít, chuối xuất sang Trung Quốc tăng 10 - 20% so với trước đó. 

Trong ngày đầu tiên của năm Quý Mão, Công ty Minh Khai đã có xe hàng nông sản đầu tiên xuất khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành, đó là 3 xe chở quả thanh long với trọng lượng 20 tấn/xe xuất sang Trung Quốc. Từ khi Trung Quốc thực hiện chính sách mở cửa biên giới, Công ty Minh Khai đã có khoảng 50 xe chở quả thanh long, quả mít xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Trung Quốc tăng tốc thu mua, xuất khẩu chuối, thanh long, mít của Việt Nam tăng 10- 20% - Ảnh 1.

Làm thủ tục thông quan xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tại Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, ngay trong sáng mùng 1 Tết, các doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai xuất khẩu hơn 355 tấn hàng nông sản (gồm 150 tấn thanh long, 130 tấn mít, 35 tấn xoài, 40 tấn chôm chôm). 

Riêng trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Quý Mão, các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục xuất - nhập khẩu cho 70 xe hàng. 

Tại cửa khẩu ở Lạng Sơn, ngày 24/1, lượng xe hàng từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn cao gấp 10 lần lượng xe hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Bắt đầu từ ngày 24/1 (tức ngày mùng 3 tết Nguyên đán Quý Mão), một số cửa khẩu của Trung Quốc đã khôi phục thông quan trở lại với các cửa khẩu ở Lạng Sơn, sau quá trình tạm dừng thông quan hàng hóa để nghỉ tết Nguyên đán.

Theo đó, tổng số phương tiện có hàng hóa được làm thủ tục thông quan xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc là 141 xe (có 12 xe hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam, còn lại 129 xe hàng từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc).

Trong đó, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xuất khẩu được 52 xe hàng, chủ yếu là trái cây; nhập khẩu 9 xe hàng. Cửa khẩu Tân Thanh xuất khẩu được 77 xe trái cây; nhập khẩu 3 xe hàng.

Hàng hoá xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những ngày tết Nguyên đán 2023 được thực hiện theo phương thức thông quan hẹn trước, trên cơ sở thống nhất của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với chính quyền thị Bằng Tường và H.Minh Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem