Trung Quốc thẳng thừng bóc mẽ chính quyền Trump "đào hố chôn" quan hệ

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 11/12/2020 15:14 PM (GMT+7)
Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc cáo buộc các quan chức chính quyền Trump đang “đào hố chôn” mối quan hệ của chính quyền Mỹ kế tiếp với Bắc Kinh thông qua các hành động nhắm vào nước này cũng như các quan chức ở Bắc Kinh.
Bình luận 0
Trung Quốc thẳng thừng bóc mẽ chính quyền Trump "đào hố chôn" quan hệ - Ảnh 1.

Theo Tân Hoa xã, các bước như hạn chế thị thực đối với 92 triệu thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình họ mà Washington áp đặt đã “một lần nữa phơi bày ý đồ tcủa các lực lượng cực đoan chống Trung Quốc ở Washington nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Trung vì lợi ích chính trị của riêng họ.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước đã cắt giảm thời hạn của các loại thị thực như vậy từ 10 năm xuống 1 tháng - động thái phản ánh lập trường ngày càng cứng rắn của chính quyền Trump đối với Trung Quốc trong những tháng cuối cùng ông Trump tại nhiệm. Quyết sách trên được đưa ra cùng với các lệnh trừng phạt nhắm vào các quan chức Trung Quốc và Hong Kong vì các hành động của họ ở Hong Kong, khu vực tây bắc Tân Cương và những nơi khác ở Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gần như hàng ngày chỉ trích Trung Quốc về các chính sách của nước này đối với Đài Loan, Tây Tạng, Hong Kong, Tân Cương và Biển Đông.

“Bằng cách không ngừng thách thức điểm mấu chốt của mối quan hệ Trung - Mỹ về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, các chính trị gia chống Trung Quốc không chỉ đào hố chôn mối quan hệ của chính quyền tiếp theo với Trung Quốc mà còn nhắm đến lợi ích chính trị cá nhân của họ”, Tân Hoa xã viết.

Hàng chục quan chức từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm thị thực và các lệnh trừng phạt khác cũng như các hạn chế mới đã được áp dụng đối với các nhà ngoại giao, nhà báo và học giả Trung Quốc. "Gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Huawei cũng bị loại khỏi thị trường Mỹ và Mỹ đã vận động các nước khác làm theo họ.

Người Trung Quốc đã thề sẽ áp đặt các biện pháp đối kháng chống lại các quan chức Mỹ đồng thời tuyên bố rằng các cáo buộc và biện pháp trừng phạt của Mỹ chỉ càng khiến người dân Trung Quốc ủng hộ các nhà lãnh đạo của họ.

Nhưng có lẽ đặt hi vọng vào Tổng thống đắc cử Joe Biden, người dự kiến nhậm chức vào ngày 20/1 tới, bài xã luận của Tân Hoa xã đã để ngỏ khả năng quan hệ Trung-Mỹ tốt lên nếu Washington thay đổi cách tiếp cận.

“Ngày nay, Trung Quốc và Mỹ nên nêu cao tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi,” Tân Hoa xã nhấn mạnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem