Trung Quốc thiệt hại 1.300 tỷ NDT, tăng trưởng kinh tế dưới 4,5% do dịch virus corona

23/02/2020 10:49 GMT+7
Zhu Min, Cựu quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây nhận định dịch virus corona bùng phát có thể làm thiệt hại 1,3 nghìn tỷ NDT (185 tỷ USD) cho nền kinh tế Trung Quốc chỉ trong 2 tháng đầu năm.
Trung Quốc thiệt hại 1.300 tỷ NDT, tăng trưởng kinh tế dưới 4,5% do dịch virus corona - Ảnh 1.

Dịch virus corona đang có dấu hiệu bùng phát ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản

Phát biểu tại một tọa đàm trực tuyến tổ chức tối 22/2, ông Zhu Min, Phó Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhiệm kỳ 2011-2016 đồng thời là Giám đốc Viện Nghiên cứu Tài chính Quốc gia (Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh) cho hay dịch virus corona có thể gây thiệt hại tới 900 tỷ NDT cho ngành du lịch trong 2 tháng đầu năm 2020, trong khi chi tiêu tiêu dùng cho thực phẩm, đồ uống cũng giảm mạnh 420 tỷ NDT.

“Trong khi chi tiêu trực tuyến mà người dân chi trả cho các dịch vụ giáo dục, du lịch có khả năng bù đắp một số khoản lỗ do dịch virus corona, thì tổng thiệt hại cho nền kinh tế vẫn có thể lên tới 1,38 nghìn tỷ NDT. Con số này chiếm tới 3,3% tổng doanh số bán lẻ của Trung Quốc năm 2019, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

“Tiêu dùng giảm trong quý I có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế tới 4 điểm phần trăm. Chúng ta cần nỗ lực gấp 10 lần và những biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn để phục hồi nền kinh tế” - ông Zhu Min nhấn mạnh.

Chi tiêu tiêu dùng là nền tảng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Năm 2019, chi tiêu tiêu dùng chiếm gần 60% động lực tăng trưởng kinh tế. Nhưng trong bối cảnh dịch virus corona tiếp tục diễn biến phức tạp và các ca nhiễm mới không ngừng tăng lên, chính quyền nhiều tỉnh thành Trung Quốc đã khuyến cáo đóng cửa các cơ sở công cộng như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, nhà hàng… để tránh tụ tập đám đông, giảm nguy cơ lây nhiễm. Tại nhiều thành phố nơi có tỷ lệ nhiễm virus corona cao, giới chức địa phương thậm chí ban hành lệnh phong tỏa và giới nghiêm, yêu cầu người dân cách ly tại nhà, hạn chế di chuyển ra ngoài để phòng ngừa bệnh dịch. Đó chính là nguyên nhân khiến chi tiêu tiêu dùng cho các hoạt động du lịch, ăn uống của Trung Quốc giảm mạnh.

Ước tính của ông Zhu Min thậm chí còn chưa bao gồm doanh số bán ô tô, lĩnh vực vừa báo cáo giảm mạnh 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm hàng tháng lớn nhất trong 15 năm qua. Số liệu từ Hiệp hội xe khách Trung Quốc còn cho thấy doanh số bán xe trong nửa đầu tháng 2 giảm mạnh 92% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là do các showroom ô tô đóng cửa vì đại dịch. Hiệp hội này cảnh báo trong năm 2020, dịch virus corona có thể gây thiệt hại doanh số 1 triệu chiếc xe hơi tại thị trường Trung Quốc, tương đương khoảng 5% tổng doanh số hàng năm.

Trong nỗ lực giảm thiểu tác động của đại dịch đến nền kinh tế, chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích các địa phương ban hành nhiều chính sách kích thích doanh số xe hơi bao gồm tăng hạn ngạch cấp giấy phép lái xe ở những địa phương trước đây bị hạn chế lượng xe hơi do tiêu chuẩn ô nhiễm môi trường.

Ông Wang Bin, một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó cho hay chính phủ Bắc Kinh dự kiến chi tiêu tiêu dùng của người dân sẽ chạm đáy vào tháng 3 nhưng phục hồi trở lại trong nửa cuối năm 2020.

Chen Wenling, nhà kinh tế trưởng tại Trung tâm trao đổi kinh tế quốc tế Trung Quốc thì nhận định ngay cả khi năng lực sản xuất của toàn Trung Quốc phục hồi 80% vào cuối tháng 2, tăng trưởng GDP quý I vẫn sẽ nằm dưới 4,5%. Hồi quý I/2019, tăng trưởng GDP Trung Quốc đạt 6,4%.

Các nhà kinh tế Ngân hàng Pháp Natixis thì bi quan hơn khi nhận định tăng trưởng GDP Trung Quốc chỉ ở mức 2,5-4% trong quý I, tùy thuộc vào tốc độ kiểm soát dịch bệnh của chính phủ nước này.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục