Trung Quốc tuyên bố bắt đầu kiểm soát được dịch Corona

Vương Nam – Straitstimes Thứ hai, ngày 17/02/2020 00:25 AM (GMT+7)
Ngày 16.2, Ủy ban Y Tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, nước này đã bắt đầu kiểm soát được tình trạng lây lan của virus Corona (COVID-19).
Bình luận 0

img

Một gia đình đeo khẩu trang, mặc áo mưa nhằm chống virus Corona lây nhiễm tại Trung Quốc (ảnh: SCMP)

“Số ca nhiễm mới virus Corona đã giảm hẳn vào ngày Chủ nhật (16.2). Những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh mạnh mẽ đã bắt đầu có hiệu quả”, ông Mi Feng – phát ngôn viên của NHC, cho biết.

NHC dẫn số liệu mới nhất về tình trạng dịch bệnh tại Trung Quốc cho thấy, tính đến ngày 16.2, nước này có 68.500 trường hợp nhiễm virus và 1.665 trường hợp tử vong, hầu hết đều ở Hồ Bắc.

Theo Ủy ban Y Tế Quốc gia Trung Quốc, ngày 16.2, Trung Quốc có thêm 2.009 ca nhiễm virus Corona mới, giảm hơn 600 trường hợp so với ngày 15.2. Số người tử vong do virus cũng giảm từ 143 (ngày 15.2) xuống còn 142 trường hợp (ngày 16.2).

NHC cho biết, trong 142 người tử vong vì virus Corona vào ngày 16.2, có 138 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc.

“Những biện pháp kiểm soát virus Corona (COVID-19) đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Nhiều nhân viên y tế và các biện pháp phòng ngừa đã khiến các trường hợp nhiễm mới, nguy kịch và tử vong do virus giảm hẳn. Các trường hợp nhiễm virus có biểu hiện nhẹ cũng được điều trị nhanh hơn, không để xảy ra chuyển biến xấu”, ông Mi Feng nhấn mạnh.

Ở một diễn biến khác, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, sẽ đầu tư thêm 230 triệu nhân dân tệ (hơn 760 tỉ đồng) cho các bệnh viện dã chiến tại thành phố Vũ Hán – tâm dịch Corona tại Trung Quốc.

Đài Loan xác nhận người đầu tiên tử vong vì virus Corona

Một tài xế lái taxi đã tử vong vì nhiễm virus Corona (COVID-19) tại Đài Loan. Đây là trường hợp tử vong vì nCoV đầu tiên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem