Trung Quốc tuyên bố bất ngờ về làn sóng Covid-19 ở Bắc Kinh

Minh Nhật Thứ tư, ngày 24/06/2020 13:00 PM (GMT+7)
Làn sóng Covid-19 ở Bắc Kinh sắp kết thúc mặc dù nguy cơ lây lan cộng đồng vẫn còn nhưng ổ dịch tại thủ đô Trung Quốc đã được phát hiện từ rất sớm và các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đã giúp ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh, Phó Giám đốc CDC của Trung Quốc cho biết.
Bình luận 0
 Trung Quốc tuyên bố bất ngờ về làn sóng Covid-19 ở Bắc Kinh - Ảnh 1.

Ổ dịch Covid-19 ở Bắc Kinh bùng lên từ chợ hải sản đầu mối.

Các sự bùng phát của làn sóng Covid-19 ở Bắc Kinh bắt đầu tại một chợ hải sản đầu mối đã nằm dưới sự kiểm soát mặc dù nguy cơ lây lan cộng đồng vẫn còn sau khi thành phố xác nhận 6 ca nhiễm Covid-19 mới, không liên quan đến những ca nhiễm ban đầu, theo Feng Zijian, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC).

Bằng cách phân tích số lượng các ca nhiễm mới, sự khởi phát các triệu chứng và nguồn lây nhiễm, chúng ta có thể thấy ổ dịch sắp kết thúc", ông Feng nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đầu tuần này.  

Những ca nhiễm mới chủ yếu bị lây truyền tới cộng đồng bởi những người đã tiếp xúc với chợ hải sản đầu mối nhưng mức độ lây truyền rất thấp. Ông Feng cũng nhấn mạnh, việc phản ứng nhanh với ổ dịch tại chợ hải sản đầu mối là chìa khóa để ngăn chặn mầm bệnh lây lan.

Vị quan chức y tế Trung Quốc khẳng định ổ dịch Covid-19 bùng phát ở Bắc Kinh được phát hiện từ rất sớm và các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ đã ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của căn bệnh này.

Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn đang cố gắng xác định làm thế nào chợ đầu mối này trở thành ổ dịch Covid-19 ở Bắc Kinh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem