Trung Quốc tuyển mộ mèo của Bộ trưởng Anh làm gián điệp

Thứ ba, ngày 11/06/2013 10:22 AM (GMT+7)
Dân Việt - Scandal Trung Quốc dùng con mèo Freya (hiện thuộc sở hữu của gia đình Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne) để làm gián điệp đang lan khắp thế giới.
Bình luận 0

Giới chức an ninh Anh nghi ngờ rằng sau khi mất tích một cách bí ẩn cách đây 4 năm, bây giờ trở về, mèo Freya đã thành mật vụ của Trung Quốc.

Theo một giả thiết, các điệp viên từ Trung Quốc dường như đã cấy vào dưới da con mèo của Bộ trưởng Anh một thiết bị điện tử đặc biệt để thu nhận thông tin. Sở dĩ mèo Freya bị nghi ngờ là vì nó thường xuyên đột nhập vào những khu vực nhạy cảm. Cho đến nay, Freya đã bị bắt giữ khi cố gắng đột nhập vào kho bạc, bên trong các văn phòng ở Số 10 Downing.

img
Mèo Freya ngạo nghễ trong một căn phòng ở số 10 phố Downing.

Mèo Freya từng biến mất không tăm tích hồi năm 2009 và sau đó được tìm thấy và trả về gia đình Osbourne chỉ 3 năm sau đó sau khi được xác định bởi một vi mạch. Không rõ con vật nuôi này biến đi đâu, nhưng một số người không loại trừ rằng hiện tình báo Trung Quốc đang nghe lén được những cuộc đàm thoại bí mật của các quan chức cao cấp ở nhà số 10 phố Downing, nơi mèo Freya dạo chơi.

Khi nhà báo hỏi Bộ trưởng Osbourne, liệu ông có tin rằng mèo Freya thực sự là một gián điệp, ông đã không trả lời mà chỉ cười.

Nếu đúng mèo Freya là điệp viên, nó không phải là con vật đầu tiên trên thế giới được sử dụng để làm gián điệp. Năm 2012, một con kền kền được gắn thẻ điện tử đã bị quan chức Ả rập Saudi bắt vì nghi ngờ nó là gián điệp cho Israel.

Trước đó, năm 2010, Ai Cập cũng tuyên bố, một loạt các cuộc tấn công bởi cá mập ở Biển Đỏ cũng là sản phẩm của cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Theo VOR, Huffingtonpost
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem