Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao này có gì đặc biệt khiến Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ấn tượng?

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 21/11/2020 09:14 AM (GMT+7)
Tại khu nông nghiệp công nghệ cao này có thể sản xuất các loại giống cây trồng công nghệ cao (CNC) đủ phủ xanh cho 200.000ha đất nông nghiệp mỗi năm.
Bình luận 0

Trong chuyến công tác phía Nam, ngày 21/11, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã đến thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi, TP.HCM (AHTP).

Nơi phũ xanh 200.000ha/năm giống cây công nghệ cao khiến Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen ngợi  - Ảnh 1.

Đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tìm hiểu các công nghệ hiện đại đang được sử dụng làm giống cây công nghệ cao.

Đây là khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam và đang dẫn đầu cả nước trong việc sản xuất giống, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Tại đây, đoàn Trung ương Hội Nông dân đã đến tham quan Trung tâm nghiên cứu và lai tạo giống, nhà trồng nấm linh chi, vườn trồng cà chua, vườn lan công nghệ cao.

Theo Tiến sĩ Đỗ Việt Hà, Phó Trưởng ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi, khu nông nghiệp công nghệ cao này đi vào hoạt động 16 năm trước với diện tích hơn 88ha.

 Sau khi tập trung cho trồng trọt đã thu hút khá nhiều doanh nghiệp khai thác hết diện tích, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và đang tính đến việc mở rộng quy mô.

Nơi phũ xanh 200.000ha/năm giống cây công nghệ cao khiến Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen ngợi  - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm thích thú với giống cà chua bi được trồng tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.

Hiện,  Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi đang hợp tác với các nước có thế mạnh nông nghiệp, như: Hà Lan, Nhật Bản, Israel... nhằm kết nối giao thương, sản xuất các loại giống chất lượng cao, sản xuất các sản phẩm theo quy trình công nghệ hiện đại.

 Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi hiện có 14 doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất giống, gồm: Hoa lan, cây kiểng, hoa các loại, rau sạch, nấm, dược liệu, cá cảnh, các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp… với doanh thu 200 tỷ đồng/năm.

Mỗi năm,  Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi cung ra thị trường lượng giống đủ cho 200.000ha diện tích đất nông nghiệp.

 Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi đã góp phần hình thành một số vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố như: vùng sản xuất hoa lan tại huyện Củ Chi; vùng sản xuất rau an toàn tại huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn...

Nơi phũ xanh 200.000ha/năm giống cây công nghệ cao khiến Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen ngợi  - Ảnh 3.

Đoàn Trung ương Hội Nông dân VN tìm hiểu giống lan cấy mô tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.

Tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại TP.HCM đã tăng khá cao giai đoạn 2015 – 2020. Nếu như năm 2010, tỷ lệ này khoảng 10%, năm 2016 là 35,8%, thì năm 2018 là 38,2%. Xu thế này sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tiếp theo.

"Khu nông nghiệp công nghệ cao của thành phố đã khẳng định vị trí tiên phong trong việc phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao và đang lan tỏa sang các tỉnh thành lân cận", ông Hà thông tin.

Ông Hà cũng cho biết, sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đầu tư 4 dự án: Mở rộng khu  Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi lên 200ha; dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao ngành thủy sản tại huyện Cần Giờ; dự án mở rộng khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phước Vĩnh An (Củ Chi); và dự án xây dựng Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Bình Chánh.

Nơi phũ xanh 200.000ha/năm giống cây công nghệ cao khiến Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen ngợi  - Ảnh 4.

Đoàn tham quan khu trồng linh chi của Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai đầu tư 4 dự án: Mở rộng khu nông nghiệp công nghệ cao 200ha tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi; dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao ngành thủy sản tại huyện Cần Giờ; dự án mở rộng khu nông nghiệp công nghệ cao (hơn 23ha) tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi; và dự án xây dựng khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Bình Chánh.

Sau khi tham quan, tìm hiểu hoạt động của Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm chia sẻ, bà rất ấn tượng với các thành quả mà khu đã đạt được trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Nơi phũ xanh 200.000ha/năm giống cây công nghệ cao khiến Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen ngợi  - Ảnh 5.

Tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại TP.Hồ Chí Minh đã tăng khá cao giai đoạn 2015 – 2020.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cũng đề nghị Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Hội Nông dân TP.HCM trong việc đào tạo nhân lực CNC và xây dựng mô hình sản xuất…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem