Trung tâm phục hồi chức năng của lương y Võ Hoàng Yên bỏ hoang, để không, vỡ nát tại Hà Tĩnh

Nhóm PV BMT Thứ năm, ngày 04/03/2021 20:09 PM (GMT+7)
Khi chưa bị tố cáo, lương y Võ Hoàng Yên nổi như cồn và có hẳn một trung tâm mang tên Trung tâm Phục hồi Chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên đóng tại tỉnh Hà Tĩnh. Thế nhưng, giờ đây, trung tâm này để không, bỏ hoang, vỡ nát, ngày ngày là nơi trâu bò vào gặm cỏ.
Bình luận 0

Thời điểm lương y Võ Hoàng Yên đang nổi như cồn, được nhiều người ví như "thần y" chữa bệnh, tỉnh Hà Tĩnh thời điểm ấy (2011) bố trí quỹ đất ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên để lương y Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh sao cho thuận tiện.

Clip: Trung tâm phục hồi chức năng của "thần y" Võ Hoàng Yên biến thành nơi chăn thả gia súc  - Ảnh 2.

Năm 2014, Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên đi vào hoạt động. Trong ảnh là cổng vào Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên.

Clip: Trung tâm phục hồi chức năng của "thần y" Võ Hoàng Yên biến thành nơi chăn thả gia súc  - Ảnh 4.

Giờ đây, Trung tâm này bỏ hoang, gia súc vào bên trong phóng uế bừa bãi.

Năm 2014, Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên trực thuộc Hội Đông y Hà Tĩnh có diện tích 4,5 ha tại xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh) chính thức đưa vào hoạt động.

Trung tâm phục hồi chức năng lương y Võ Hoàng Yên bỏ hoang, để không, vỡ nát tại Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Rác lẫn chất thải trâu bò khắp nơi.


Clip: Trung tâm phục hồi chức năng của "thần y" Võ Hoàng Yên biến thành nơi chăn thả gia súc  - Ảnh 5.

Trung tâm được xây dựng với tổng diện tích 4,5ha với đầy đủ các phòng chức năng, nhà ăn...

Lúc đấy, Trung tâm này được rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí sửa chữa quy mô. Tuy nhiên vào năm 2016, ông Võ Hoàng Yên đã gửi đơn tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Đông y Hà Tĩnh xin được tạm ngừng chữa bệnh tại trung tâm trong 2 năm, kể từ tháng 1/2016, và rồi kể từ đó đến nay trung tâm gần như bỏ hoang, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.

Clip: Trung tâm phục hồi chức năng của "thần y" Võ Hoàng Yên biến thành nơi chăn thả gia súc  - Ảnh 6.

Trung tâm chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi bỏ hoang.

Ông Nguyễn Văn Chiến -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh nói: "Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi dừng. Từ đó đến nay, trung tâm này bỏ hoang, các hạng mục xuống cấp. Địa phương muốn tỉnh giao lại địa phương quản lý, cho thuê hoặc kêu gọi đầu tư phát huy tác dụng quỹ đất và cơ sở có sẵn chứ không quá lãng phí".

Clip: Trung tâm phục hồi chức năng của "thần y" Võ Hoàng Yên biến thành nơi chăn thả gia súc  - Ảnh 7.

Nhiều hạng mục trung tâm bị xuống cấp, hư hỏng.

Trung tâm phục hồi chức năng lương y Võ Hoàng Yên bỏ hoang, để không, vỡ nát tại Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Cửa mục vỡ, rơi rụng.

Clip: Trung tâm phục hồi chức năng của "thần y" Võ Hoàng Yên biến thành nơi chăn thả gia súc  - Ảnh 8.

Trung tâm phục hồi chức năng lương y Võ Hoàng Yên bỏ hoang, để không, vỡ nát tại Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Biển tên đề phòng Giám đốc của lương y Võ Hoàng Yên.


Video clip ngắn cảnh Trung tâm phục hồi chức năng của “thần y” Võ Hoàng Yên bỏ hoang, xuống cấp.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả xung quanh câu chuyện tố cáo lương y Võ Hoàng Yên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem