Trung ương Hội NDVN-Bộ Y tế tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá tại Ninh Bình

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 28/05/2022 05:23 AM (GMT+7)
Sáng 27/5, tại Trung tâm văn hóa huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 25/5-31/5/2022.
Bình luận 0

Tác hại khôn lường

Tham dự lễ mít tinh có ông Nguyễn Xuân Định-Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bà Phan Thị Hải-Phó Giám đốc quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, ông Tống Quang Thìn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá - Ảnh 1.

Hội viên nông dân tỉnh Ninh Bình hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Ảnh: Vũ Thượng

Đặc biệt, tại lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 25/5-31/5/2022, có mặt của 250 hội viên nông dân huyện Hoa Lư và các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về dự.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi, cụ thể như là ung thư phổi và các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khác. Tại Việt Nam, theo số liệu của Bệnh viện Ung bướu Trung ương, tỉ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá lên tới 96%.

Ninh Bình: Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá - Ảnh 2.

Tiết mục văn nghệ với thông điệp "Thuốc lá-mối đe dọa tới môi trường của chúng ta". Ảnh: Vũ Thượng

Nhận thấy tác hại của của thuốc lá, tỉnh Ninh Bình trong các năm qua đã triển khai có hiệu quả một số hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, bao gồm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe.

Ông Trịnh Đức Quân (52 tuổi, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư) chia sẻ: "Tôi hút thuốc lá khoảng 40 năm nay, bình thường 1 ngày hút khoảng 20 điếu thuốc. Nhưng hôm nay được tham gia lễ mít tinh nói không thuốc lá tôi đã được các chuyên gia phân tích về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe bản thân, cũng như mọi người xung quanh. Tôi hứa từ sau hôm nay quyết tâm giảm số lượng hút thuốc và dần sẽ bỏ thuốc lá".

Ninh Bình: Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá - Ảnh 3.

Bà con nông dân Ninh Bình tìm hiểu về tác hại của thuốc lá. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Dương Thị Thìn (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) quan điểm: "Tôi không thích những người hút thuốc lá cũng như ngửi mùi khói thuốc lá. Tôi thường nhắc các con tôi, hàng xóm, người thân…hút thuốc lá trực tiếp gây hại cho sức khỏe của người sử dụng, và rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng, gây tử vong sơm".

Ninh Bình: Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá - Ảnh 4.

Trên các tuyến đường tỉnh Ninh Bình treo băng rôn tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Ảnh: Vũ Thượng

Hội viên nông dân sẽ tiên phong hưởng ứng

Dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Định-Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: "Hút thuốc lá một thói quen còn nhiều người vô tư, tùy tiện hút mọi nơi. Chính điều đó gây ô nhiễm môi trường, gia tăng nguy cơ người mắc bệnh ung thư, tim mạch…Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc lá có thể gây biến đổi dự phát triển của bào thai, đẻ non hoặc sinh con nhẹ cân".

Ninh Bình: Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Định-Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vũ Thượng

Theo thống kê Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó, hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động".

Cũng theo Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định: "Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASean. Tỷ lệ hút thuốc lá của nam giới từ 15 tuổi trở lên là 45.3%, có trên 16 triệu người hút thuốc lá…

Ninh Bình: Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá - Ảnh 7.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

"Lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không khói thuốc và tuần lễ quốc gia không thuốc lá, đây là chuỗi những hoạt động thường niên của Hội nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc. Qua đó góp phần thực hiện cam kết, kiểm soát thuốc lá và thực thi có hiệu quả luật phòng, chống tác hại của thuốc lá", Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh.

Được biết, thông qua lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 25/5-31/5/2022, nhằm truyền tải thông tin đến cộng đồng về hậu quả của việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe con người nói chung và tầm quan trọng của việc bảo vệ thế hệ trẻ trước các tác hại của việc sử dụng thuốc lá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem