Trung ương Hội NDVN khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Minh Ngọc - Thu Hà Thứ sáu, ngày 06/01/2023 10:22 AM (GMT+7)
Sáng 6/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức Lễ khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Theo đó, đã có 49 Hội Nông dân tỉnh, thành phố gửi 500 sản phẩm tham gia; có 5 Hội Nông dân tỉnh, thành phố đã liên hệ và đăng ký sẽ tham gia.
Bình luận 0

Dự Lễ khai trương có Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN. Cùng dự có đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội NDVN và các đồng chí Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN: Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định, Cao Xuân Thu Vân.

Trung ương Hội NDVN khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Ảnh: Đức Quảng

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Trương Xuân Quý - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (Trung ương Hội NDVN) cho biết: Điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản sẽ trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương, nhất là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; kết nối giữa người sản xuất với các nhà phân phối, nhà xuất khẩu nông sản ra các nước trong khu vực và thế giới; hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các tỉnh/thành của cả nước trên thị trường Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản là một trong các hoạt động thiết thực và hiệu quả của Hội Nông dân Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động từ năm 2009.

Trung ương Hội NDVN khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản - Ảnh 2.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN phát biểu tại Lễ khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Ảnh: Đức Quảng

Đến nay đã có 49 Hội Nông dân tỉnh, thành phố gửi 500 sản phẩm tham gia; có 5 Hội Nông dân tỉnh, thành phố đã liên hệ và đăng ký sẽ tham gia.

Ông Quý cho biết, điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản hôm nay cùng với hơn 700 cửa hàng do Hội Nông dân thành lập và quản lý sẽ là công cụ để không những góp phần tiêu thụ nông sản cho nông dân mà còn kịp thời san sẻ, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản khi bị ùn ứ, khó tiêu thụ; góp phần vào thực hiện hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân.

Trung ương Hội NDVN khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản - Ảnh 3.

Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Ảnh: Đức Quảng

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân đánh giá cao Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn đã nỗ lực phối hợp cùng với Văn phòng Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tích cực chuẩn bị, thiết kế và triển khai thực hiện và hôm nay tổ chức khai trương Điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại Cơ quan Trung ương Hội có tính chuyên nghiệp, hàng hóa phong phú và hứa hẹn là điểm cung cấp nông sản an toàn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tin cậy với giá thành hợp lý cho thị trường Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân đề nghị trong thời gian tới các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tiếp tục hỗ trợ và hướng các nguồn lực để hệ thống các cửa hàng, điểm bán hàng ngày càng phát triển cả về quy mô và số lượng.

Đối với 22 Hội Nông dân tỉnh, thành phố còn lại tôi đề nghị trong thời gian tới các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tích cực triển khai và phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn để nông sản của 63 tỉnh, thành phố có mặt trên kệ hàng của Điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại Cơ quan Trung ương Hội.

Trung ương Hội NDVN khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Ảnh Đức Quảng

Đối với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân đề nghị, quản lý, vận hành Điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản thường xuyên, liên tục và hiệu quả; xây dựng kế hoạch cùng với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh để thường xuyên trao đổi thông tin và kịp thời kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân.

Trung ương Hội NDVN khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Ảnh Đức Quảng

Đồng thời nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử riêng của Hội để kết nối và tiêu thụ nông sản cho hội viên không chỉ trực tiếp tại đây mà còn kết nối tiêu thụ và bán hàng online; phối hợp với Hội Nông dân và Trung tâm Hỗ trợ nông dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh cung ứng các hoạt động dịch vụ đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, góp phần hỗ trợ nông dân sản xuất chuyên nghiệp, an toàn và cung cấp nông sản sạch, đảm bảo tiêu chuẩn, qua đó tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem