Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Mang “hơi thở” tam nông đến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thu Hà Thứ tư, ngày 04/11/2020 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 3/11 tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Bình luận 0

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN; đồng chí Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư.

Tổ chức 6 hội nghị ở 6 cụm thi đua

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Mang “hơi thở” tam nông đến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: P.V

Phải coi nông nghiệp là một nghề

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Đào Thế Anh- Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, cần đưa chiến lược phát triển nông nghiệp sinh thái (nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh chống biến đổi khí hậu…) để hướng tới sản xuất các loại nông sản hàng hóa hiện đại.

Đối với công tác dạy nghề và đào tạo nghề cho nông dân thì tới đây nông nghiệp cần phải được xem là một "nghề", như vậy mới có thể phát triển bền vững được.

Về tận ruộng, vườn dạy nghề

Đặt vấn đề phong trào trồng rừng năm nào cũng phát động, triển khai nhưng hiệu quả chưa như ý, ông Mai Đức Thịnh - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ 19/5, Mộc Châu, Sơn La cho rằng: Để bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng văn kiện cần nêu rõ đến việc lựa chọn giống trồng rừng, xử lý nghiêm minh tình trạng phá rừng.

Quan tâm đến nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ông Mai Đức Thịnh cho rằng chất lượng lao động thấp là thực tế đã nói đến nhiều, nhưng vẫn chưa hiệu quả. Theo ông Thịnh, để triển khai ở lĩnh vực nông nghiệp, nên đưa cán bộ, chuyên gia xuống tận ruộng, tận vườn, "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn bà con thay vì mở các lớp đào tạo chung chung sẽ không có hiệu quả cao.

Đức Thịnh (ghi)

Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN tổ chức 6 hội nghị tại 6 cụm thi đua để đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp với Đảng, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội.

Tại Cụm thi đua số 1 các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu tập trung tham gia góp ý, làm rõ thêm những nội dung sau: Thứ nhất: Vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những thành tựu và tồn tại, hạn chế của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Thứ 2: Về vai trò chủ thể của nông dân, các giải pháp để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thứ 3: Vai trò, trung tâm nòng cốt của Hội NDVN trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới…

Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực

Tại hội nghị đã có 8 ý kiến của đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, Hội ND. Các ý kiến đều nhất trí cao với đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, dự thảo các văn kiện đã đánh giá đúng về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng… đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, tồn tại...

Lắng nghe các ý kiến tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chính là thể hiện việc lắng nghe hơi thở của thực tiễn cuộc sống, qua đó tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị rất thẳng thắn, đa dạng và thiết thực. Theo Trưởng ban Dân vận T.Ư, nhìn chung các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo báo cáo, nhất là báo cáo chính trị; cho rằng các dự thảo đã được chuẩn bị công phu, có những vấn đề mới, đáp ứng cơ bản yêu cầu chất lượng trình Đại hội XIII.

Bên cạnh đó, ý kiến của nhiều đại biểu góp ý, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cần khái quát sâu sắc thành tựu nổi bật, những yếu tố thuận lợi, những thách thức không nhỏ của lĩnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới; đề ra những giải pháp phát triển bền vững lĩnh vực này…

Bà Trương Thị Mai khẳng định với trách nhiệm của mình, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng hợp và tiếp thu các ý kiến tại hội nghị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem