Trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng "Nhà mái ấm Nông dân" cho hội viên ở Ninh Thuận

Đức Cường Thứ tư, ngày 07/09/2022 16:25 PM (GMT+7)
Ngày 7/9, ông Nguyễn Xuân Định, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương Hội đã đến thăm và bàn giao ‘‘Nhà mái ấm Nông dân”cho hội viên, nông dân khó khăn về nhà ở tại xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Bình luận 0

Nhà mái ấm Nông dân giúp nông dân ổn định cuộc sống

''Nhà mái ấm Nông dân" được trao cho hội viên nông dân Katơr Đung (SN 1959), ở thôn Đá Mài Trên, xã Phước Kháng (huyện Thuận Bắc) có diện tích gần 40 mét vuông, tường xây gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng. 

Trong đó, có 60 triệu đồng do Cụm thi đua số 6 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ, số tiền còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Bàn giao nhà mái ấm cho hội viên nông dân nghèo tại Ninh Thuận - Ảnh 1.

Căn nhà mới được bàn giao cho gia đình hội viên nông dân Katơr Đung, ở thôn Đá Mài Trên, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, Ninh thuận. (Ảnh: Đức Cường)

Đây là hội viên nông dân nghèo, cuộc sống gia đình quanh năm phụ thuộc vào nông nghiệp và làm thuê, thuộc diện khó khăn về nhà ở của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: "Với tinh thần không bỏ lại ai phía sau, thời gian qua Trung ương hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên các cấp đẩy mạnh công tác hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn, đặc biệt là hội viên nông dân khó khăn về nhà ở. 

Qua đó, từng bước hỗ trợ nhiều lượt hội viên nông dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống để tham gia lao động sản xuất làm giàu chính đáng. ''Nhà mái ấm Nông dân" lần này được trao cho nông dân Katơr Đung và hy vọng đây là điều kiện để gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống..."

Bàn giao nhà mái ấm cho hội viên nông dân nghèo tại Ninh Thuận - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Nguyễn Xuân Định (bìa trái) trao quà cho gia đình hội viên khó khăn Katơr Đung. (Ảnh: Đức Cường)

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp hội trực thuộc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục thi đua lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nông dân trồng nho kết hợp du lịch trải nghiệm

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Định cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc tại Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Bàn giao nhà mái ấm cho hội viên nông dân nghèo tại Ninh Thuận - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Xuân Định cùng đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân thăm Hợp tác xã tổng hợp nông nghiệp Thái An, xã vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. (Ảnh: Đức Cường)

Theo ông Nguyễn Khắc Phòng, Giám đốc HTX tổng hợp nông nghiệp Thái An, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), hiện nay toàn thôn có khoảng 150 ha trồng nho. Trong đó HTX tổng hợp nông nghiệp Thái An có hơn 30ha trồng các giống nho truyền thống như nho đỏ, nho xanh và các giống nho mới như nho hồng nhật, nho kẹo…

Cũng theo ông Phòng, nhờ điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng địa phương khác biệt so với các vùng khác của Ninh Thuận nên nho Thái An nói riêng có vị ngọt, giòn đặc trưng… sản lượng luôn bằng hoặc cao hơn nho trồng ở các địa phương khác.

"Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách tham quan, hiện nay HTX Thái An nói riêng và bà con nói chung cũng đã áp dụng các phương pháp trồng nho theo tiêu chuẩn Vietgap. Việc này nhằm hạn chế thuốc bảo vệ thực vật nguy hại, đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu du lịch trải nghiệm ngày càng tăng của du khách các nơi đến tham quan Ninh Thuận...", ông Phòng phấn khởi nói.


Bàn giao nhà mái ấm cho hội viên nông dân nghèo tại Ninh Thuận - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Định thăm vườn nho hồng nhật NH-01.152 đang chín tại điểm tham quan vườn nho Hai Cảnh, thôn Thái An. (Ảnh: Đức Cường)

Sau khi tham quan các vườn nho, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao mô hình và các sản phẩm nho tại HTX tổng hợp nông nghiệp Thái An. 

Ông Nguyễn Xuân Định cũng đề nghị Hội nông dân địa phương tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện để xây dựng và phát triển hơn nữa thương hiệu nho Thái An nói riêng, nho Ninh Thuận nói chung. 

"Việc xây dựng thương hiệu nho Ninh Thuận góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm từ nho, giúp nông dân địa phương có thêm thị trường tiêu thụ nông sản. Song song đó, tiếp tục duy trì đa dạng hóa các sản phẩm từ quả nho như: rượu nho, sirô nho, mứt nho… kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm vườn nho để nâng cao thu nhập cho người nông dân...", ông Nguyễn Xuân Định nói.  

Bàn giao nhà mái ấm cho hội viên nông dân nghèo tại Ninh Thuận - Ảnh 6.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân tham quan vườn nho đang chín tại HTX tổng hợp nông nghiệp Thái An. (Ảnh: Đức Cường)

Ninh Thuận là địa phương có diện tích trồng nho lớn nhất cả nước, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.200 ha nho, mỗi năm cung ứng cho thị trường khoảng 30.000 tấn nho tươi. Sản phẩm nho Ninh Thuận cũng đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý vào năm 2012.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục xây dựng các vùng trồng nho chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP, đa dạng các sản phẩm chế biển từ quả nho tươi theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem