Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 07/06/2023 15:46 PM (GMT+7)
Sáng ngày 7/6, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho cán bộ Hội Nông dân các cấp.
Bình luận 0

Nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở

Đến dự lễ khai giảng và chỉ đạo lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Đức Thịnh

Tham dự lớp tập huấn có 100 học viên là cán bộ Hội Nông dân các cấp ở 7 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, ông Nguyễn Khắc Toàn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội Nông dân Việt Nam năm 2023, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho cán bộ Hội Nông dân các cấp nhằm nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác giảm nghèo bền vững.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đức Thịnh

Lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững sẽ diễn ra trong 3 ngày (7/6 đến 9/6). Tại lớp tập huấn các học viên sẽ được nghe các thầy, cô giáo của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học tham gia giảng dạy với 5 chuyên đề lớn nằm trong khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Ban Chỉ đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 3.

Toàn cảnh lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho cán bộ Hội Nông dân các cấp. Ảnh: Đức Thịnh

Cụ thể: Chuyên đề 1: Hội Nông dân Việt Nam thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với sự tham gia giảng dạy của Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Phạm Thị Kim Anh.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn xây dựng một số mô hình giảm nghèo bền vững do ông Nguyễn Lê Bình – Phó Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo bền vững (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) giảng dạy.

Chuyên đề 3: Kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình do chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thuỷ - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn mới phụ trách.

Chuyên đề 4: Hội Nông dân Việt Nam tham gia hỗ trợ giảm thiểu thiếu hụt các dịch vụ xã hội cho nông dân do các thầy, cô của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam xây dựng thảo luận nhóm.

Chuyên đề 5: Hướng dẫn giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do ông Vũ Đăng Minh – Trưởng Ban Dân tộc (Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) phụ trách.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Khắc Toàn – Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Lớp tập huấn nhằm 4 mục tiêu trang bị nhận thức, hình thành tư duy cho cán bộ Hội Nông dân; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền về chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo; hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo. 

Lớp học cũng trang bị cho các học viên bộ công cụ tài liệu tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo để triển khai ở địa phương. Đồng thời, thông qua lớp tập huấn cũng, các học viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từ cơ sở trong quá trình công tác tại địa phương.

Phát huy vai trò của các cấp Hội Nông dân

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định bày tỏ vui mừng khi các học viên là cán bộ Hội Nông dân cơ sở đã có mặt đông đủ tham gia lớp tập huấn.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đặt kỳ vọng vào lớp tập huấn này. Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được trau dồi kiến thức từ các chuyên gia, các địa phương và cả kinh nghiệm thực tế từ các thành viên lớp học. Từ đó sẽ góp phần phát huy vai trò của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững". Ảnh: Đức Thịnh

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh: "Các học viên hôm nay đều là các cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở ở các tỉnh thành. Đây là những người sâu sát nhất đối với hội viên nông dân ở cơ sở và cũng là những người vất vả nhất trong việc triển khai công tác hội và phong trào nông dân ở địa phương. Chính vì vậy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đặt kỳ vọng vào lớp tập huấn này. Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được trau dồi kiến thức từ các chuyên gia, các địa phương và cả kinh nghiệm thực tế từ các thành viên lớp học. Từ đó sẽ góp phần phát huy vai trò của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững".

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 6.

Giảng viên Phạm Thị Kim Anh Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tham gia giảng dạy Chuyên đề về Hội Nông dân Việt Nam thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Đức Thịnh

"Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất tin tưởng khi giao Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức triển khai lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo cán bộ Hội Nông dân các cấp, trong đó có cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở"- Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 7.

Các học viên là cán bộ Hội Nông dân các cấp tham gia lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đức Thịnh

Trong năm 2023, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức 13 lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững: 4 lớp tại Hà Nội, 2 lớp tại phân viện miền Trung, 2 lớp tại phân viện miền Nam, 5 lớp được lựa chọn ở Bắc-Trung-Nam để tổ chức trực tiếp tại các tỉnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem