Trung uý công an bắn nam sinh viên Đại học GTVT tử vong bị tước quân tịch

An Di Thứ tư, ngày 04/11/2020 06:07 AM (GMT+7)
Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch đối với Trung uý công an Nguyễn Xuân Tính - người bắn nam sinh viên tử vong trong lúc thử súng hơi.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ nam sinh viên Đại học Giao thông vận tải (GTVT) trúng đạn tử vong trước cửa nhà, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch trung úy Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, hộ khẩu tại Đống Đa, Hà Nội, công tác tại Công an huyện Phúc Thọ). Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, đây là vụ vô ý làm chết người, không phải do mâu thuẫn, thù hằn cá nhân.

Video: Nam sinh ĐH GTVT bị bắn trong lúc chờ người thân

Thông tin ban đầu, ngày 30/10, Tính đặt mua một khẩu súng tự chế trên mạng xã hội rồi mang ra quán nước khoe với bạn bè. Tính cũng khoe việc trước đó đã mang súng này đi bắn chim. Lúc này, Tính và nhóm bạn tưởng rằng súng hết đạn thì bất ngờ súng nổ về hướng bên đường đối diện.

Viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 - 30m, trúng anh N.Đ.A (SN 1999, quê Quảng Ninh, sinh viên năm 4 trường Đại học GTVT Hà Nội) khiến nạn nhân trọng thương, nằm gục tại chỗ.

Ngay sau đó, Tính và nhóm bạn lập tức chạy sang, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhưng nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu. Sau đó, người này đến trụ sở công an đầu thú.

Trung uý công an bắn nam sinh viên tử vong bị tước quân tịch - Ảnh 3.

N.Đ.A là Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Đào tạo Quốc tế ĐH GTVT, nam sinh viên được đánh giá là người vui vẻ vẻ, hoà đồng, có nhiều cống hiến cho hoạt động Đoàn, Hội và Câu lạc bộ của trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an Hà Nội đã xác định được danh tính người vô ý nổ súng khiến nam sinh ĐH GTVT tử vong trong đêm 30/10.

"Theo báo cáo ban đầu, anh Tính không biết trong súng vẫn còn đạn nên trong quá trình khoe, đưa súng lên, bóp cò và đạn nổ", Thiếu tướng Xô nói.

Ngoài quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung uý Nguyễn Xuân Tính, Công an Hà Nội đã giao Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố, thu thập chứng cứ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Trước đó, theo nội dung phản ánh, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 13 ngày 30/10, tại số nhà 26 ngõ 26, đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội).

Tại thời điểm trên, N.Đ.A - nam sinh viên Đại học GTVT đang dùng điện thoại và đứng chờ người thân ở ngoài cửa. Khi nam sinh vừa ngồi xuống khoảng 1 phút thì bị một viên đạn bắn vào mạn sườn bên phải.

Theo chị D. người thân của Đ.A cho biết, nam sinh này trúng đạn ngã xuống chỉ kêu lên 1 tiếng "Á". Khi chị D. chạy ra thì phát hiện máu mũi, máu mồm của Đ.A trào ra liên tục rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, Đ.A là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học GTVT, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế.

Thông tin với báo chí, một lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa xác nhận có sự việc nam sinh viên tử vong nghi do đạn lạc xảy ra trên địa bàn phường.

"Công an phường cũng đã phối hợp bảo vệ hiện trường; báo cáo Công an quận Đống Đa và Công an TP.Hà Nội để tiến hành khám nghiệm. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận và thành phố điều tra làm rõ", vị lãnh đạo UBND phường nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Đại học GTVT cho biết, trước vụ việc trên, phía nhà trường vẫn đang chờ thông tin từ cơ quan công an. Sau khi nắm được thông tin ban đầu về sự việc, nhà trường cũng đã cử cán bộ về thăm hỏi, chia buồn với gia đình nam sinh xấu số.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem