Trung vệ Bùi Tiến Dũng: “Chất lượng mặt cỏ ở Thái Lan tốt hơn nhiều so với Việt Nam”

Cao Oanh Thứ bảy, ngày 08/01/2022 15:10 PM (GMT+7)
Trung vệ Bùi Tiến Dũng - người từng cùng CLB Viettel sang Thái Lan dự vòng bảng AFC Champions League 2021 thừa nhận, về chất lượng mặt cỏ sân thi đấu, Thái Lan tốt hơn nhiều so với Việt Nam...
Bình luận 0

Sau khi ĐT Việt Nam bị ĐT Thái Lan biến thành "cựu vương" AFF Cup 2020, "câu chuyện cũ" mà mới lại được đặt ra: Bóng đá Việt Nam phải khắc phục những hạn chế gì để đuổi kịp tốc độ phát triển của Thái Lan trong tương lai? 

Là một người từng cùng CLB Viettel sang Thái Lan dự vòng bảng AFC Champions League 2021, có khoảng tuần tập luyện và thi đấu tại BG Stadium - sân đấu chính thức của CLB Pathum United, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã đưa ra những nhận xét của mình về cơ sở vật chất tại đây so với bóng đá Việt Nam.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: "Chất lượng mặt cỏ ở Thái Lan tốt hơn nhiều so với Việt Nam"

Bùi Tiến Dũng chia sẻ với PV Dân Việt: "Cơ sở vật chất ở Pathum rất chuyên nghiệp, từ sân bãi, đèn, cho đến cầu thủ. Họ đầu tư bài bản về chất lượng mặt cỏ, phòng thay đồ, bóng điện…"

"Rõ ràng là việc được thi đấu trên mặt sân cỏ đẹp, chất lượng, cầu thủ sẽ hưng phấn hơn, kĩ thuật được phô diễn nhiều hơn…"

Bùi Tiến Dũng: “Chất lượng mặt cỏ ở Thái Lan tốt hơn nhiều so với Việt Nam” - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng cùng các cầu thủ CLB Viettel tham dự AFC Champions League (Ảnh:FBNV).

Nhắc lại về kỉ niệm khó quên tại Pathum United, Bùi Tiến Dũng cho hay: "Đó là bàn thắng đầu tiên của tôi ở giải AFC Champions League. Tôi ghi được một bàn thắng ở vòng bảng vào lưới Kaya FC - đội bóng đến từ Philippines trên sân Pathum. Chính mặt sân cỏ đạt tiêu chuẩn đã giúp cho tôi và các cầu thủ thi đấu thăng hoa, qua đó mang về cho CLB Viettel 5 bàn thắng".

Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng cho rằng, bóng đá Việt Nam cần phải học hỏi thêm Thái Lan về việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho bóng đá nói riêng và cho đời sống cầu thủ nói chung.

Trung vệ Nguyễn Thanh Bình: "Trình độ bóng đá của Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam"

Cùng Bùi Tiến Dũng và các đồng đội ở CLB Viettel sang Thái Lan dự AFC Champions League 2021, trung vệ Nguyễn Thanh Bình đồng quan điểm: "Cơ sở vật chất của Thái Lan rất tốt, đèn sáng, đá không bị tối như mấy sân ở Việt Nam. Mặt sân cho dù đá nhiều trận liên tục vẫn đảm bảo mà không sợ hỏng sân như ở Việt Nam, phòng thay đồ sạch sẽ, rộng rãi, đẹp và hiện đại".

"Tôi thấy bây giờ các đội ở Việt Nam cũng đang dần chuyên nghiệp hơn từ đèn, sân bãi,… ví dụ như sân Thanh Hoá, Bình Định, Nghệ An, Hải Phòng,… đều được đầu tư thêm cho mùa giải mới", Nguyễn Thanh Bình chia sẻ với PV Dân Việt.

Bùi Tiến Dũng: “Chất lượng mặt cỏ ở Thái Lan tốt hơn nhiều so với Việt Nam” - Ảnh 2.

Nguyễn Thanh Bình đánh gía mặt sân của Thái Lan rất tốt (Ảnh: FBNV).

Nguyễn Thanh Bình cũng tỏ ra ấn tượng với các cầu thủ Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Theerathon Bunmathan… Họ rất chuyên nghiệp, kỹ thuật cá nhân khéo léo và xử lý bóng đơn giản, bài bản.

"So sánh trình độ ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam, tôi cho rằng Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Việt Nam. Đội bóng của ta vẫn thua Thái Lan ở những thời điểm quyết định. Chúng ta chưa có sự bứt phá, thiếu đi tính chính xác ở những pha dứt điểm về khung thành đối phương".

Tiền đạo Nguyễn Việt Phong: "Tôi ấn tượng với sân đấu của CLB Pathum United"

Trong khi đó, Nguyễn Việt Phong - người cũng từng cùng Viettel sang Thái Lan dự AFC Champions Leag ue 2021, nhưng giờ đã chuyển sang khoác áo Sài Gòn FC, chia sẻ thêm rằng, sân đấu ở Pathum United là điều anh thực sự ấn tượng: "Tôi thấy, ở Thái Lan cơ sở vật chất và sân bãi rất tốt. Đặc biệt là sân thi đấu, mặt cỏ được chăm sóc tỉ mỉ trước trậnđấu. Mọi thứ của họ thực sự rất chuyên nghiệp. Theo tôi, bóng đá Việt Nam nên nhìn nhận về độ chuyên nghiệp của nước bạn để học hỏi".

"Thật ra, trình độ cầu thủ Thái Lan và Việt Nam cũng không hơn nhau nhiều. Điều tôi đánh giá cao ở CLB Pathum United là họ có lối chơi rất rõ ràng. Dù gặp đội mạnh như Ulsan Huyndai nhưng họ vẫn tự tin kiểm soát bóng. 

Bùi Tiến Dũng: “Chất lượng mặt cỏ ở Thái Lan tốt hơn nhiều so với Việt Nam” - Ảnh 4.

Nguyễn Việt Phong cho rằng, bóng đá Việt Nam cần học hỏi nước bạn về cơ sở hạ tầng (Ảnh:FBNV).

Nhắc đến cầu thủ ấn tượng nhất bên phía Thái Lan, Nguyễn Việt Phong không ngần ngại khẳng định đó chính là Chanathip. Theo tiền đạo này, phải tự nhiên mà cầu thủ có biệt danh "Messi Thái Lan" có thể chơi thành công ở môi trường khắc nghiệt như J.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem