Trung vệ "cắm" Thành Chung 1m81 và ước muốn nối gót Lương Xuân Trường

Song Minh Thứ ba, ngày 26/01/2021 11:10 AM (GMT+7)
Những ngày đầu năm mới 2021, trung vệ Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC) đã bày tỏ ước mơ một ngày được thi đấu tại K.League (Hàn Quốc).
Bình luận 0

Nguyễn Thành Chung: "Tôi muốn đến K.League"

Trong đội hình Hà Nội FC, Nguyễn Thành Chung được coi như một nhân tố đa năng, "công thủ toàn diện".

Vị trí sở trường của Thành Chung là trung vệ nhưng trong những thời điểm có tính chất bước ngoặt của trận đấu, Thành Chung đã được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng ở vị trí trung phong cắm.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung muốn được thi đấu tại K.League - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Chung đã nhiều lần ghi bàn từ những pha "không chiến".

Khả năng "không chiến" tốt của Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh cũng là thứ "vũ khí" lợi hại giúp Hà Nội FC tận dụng triệt để những tình huống cố định, giải những "bài toán khó" trong những thế trận bế tắc.

Minh chứng cụ thể nhất là trên hành trình cùng Hà Nội FC vô địch Cúp QG 2020, Thành Chung liên tục "nhả đạn" từ vòng 1/8 (thắng Đồng Tháp 3-0) đến tứ kết (thắng XSKT.Cần Thơ 7-0), bán kết (thắng TP.HCM 5-1).

Với thể hình tốt cũng như sự đa năng của mình, Thành Chung hoàn toàn có thể khẳng định được khả năng của mình ở môi trường bóng đá nước ngoài.

Bên cạnh kỹ năng đánh đầu, Thành Chung dứt điểm bằng chân cũng rất tốt.

Bên cạnh kỹ năng đánh đầu, Thành Chung dứt điểm bằng chân cũng rất tốt.

Trao đổi với báo chí mới đây, Thành Chung cũng đã chia sẻ ước mơ: "Bản thân tôi thấy mình còn nhiều việc cần làm, cần cố gắng hoàn thiện năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn nữa để có thể tới một môi trường mới,một giải đấu tầm cỡ hơn V.League.

Tôi cũng chưa biết mình có phù hợp hay không nhưng nơi tôi muốn đến là Hàn Quốc, thử sức tại K.League (giải đấu mà Lương Xuân Trường đã thử sức trong màu áo Incheon United và Gangwon FC thời điểm 2016, 2017- PV)".

Hà Nội FC luôn đặt mục tiêu cao nhất

Trước khi nghĩ tới chuyện biến ước mơ K.League thành hiện thực, lúc này, Thành Cung cùng Hà Nội FC đang phải đối diện với nhiều khó khăn tại V.League 2021.

Kết quả ít ai ngờ là sau 2 trận đầu mùa, Hà Nội FC toàn thua trước Nam Định (0-3), B.Bình Dương (1-2).

Chặng đường phía trước rất khó lường khi trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Hà Nội FC có 2 trận đấu làm khách của Hải Phòng (vòng 3), tiếp Đông Á Thanh Hóa (vòng 4).

Trung vệ Nguyễn Thành Chung muốn được thi đấu tại K.League - Ảnh 3.

Thành Chung khá lợi hại khi được đá tiền đạo.

Với cá nhân Nguyễn Thành Chung, anh đã bày tỏ niềm tin vượt khó:

"Ở mùa giải 2021, Hà Nội FC đặt mục tiêu cao nhất ở các giải đấu mà mình tham gia là V.League, Cúp QG, AFC Cup.

Tại V.League 2021, mọi đội bóng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư nhiều và tôi nghĩ tất cả các đội đều có cơ hội vô địch.

Những ứng viên nặng ký nhất có thể kể đến Viettel, HAGL… Tôi cũng như các đồng đội tại Hà Nội FC đang nỗ lực trong từng buổi tập, ra sân với tinh thần, thể trạng tốt nhất để trước mắt lọt vào tốp 6 khi giai đoạn 1 khép lại.

Khi kết thúc giải, tôi hy vọng Hà Nội FC có thể nâng cao Cúp vô địch".

Nói về mục tiêu cùng ĐT Việt Nam trong năm mới, Nguyễn Thành Chung chốt lại: "Tôi sẽ cố gắng được thi đấu càng nhiều càng tốt để khẳng định bản thân, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn".

Lương Xuân Trường: "Theo tôi, cầu thủ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng thi đấu sòng phẳng ở những nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Nhưng làm sao để được để được ra sân thi đấu thì không đơn thuần là vấn đề phong độ mà còn có nhiều yếu tố khác.

Ví dụ khi ở HAGL tôi luôn có sự tự tin nhưng khi ra nước ngoài lại không tránh khỏi một chút tự ti, cảm giác mình đến từ một nền bóng đá thấp hơn. Thêm nữa, sự chuẩn bị cho những lần xuất ngoại cũng chưa tốt. Sự thích nghi về văn hóa, ngoại ngữ, sinh hoạt, ăn uống… tưởng như rất nhỏ nhưng cũng đóng góp khá nhiều vào việc được HLV điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem