Trước ông Đinh Tiến Dũng, những Bí thư Thành ủy Hà Nội nào từng giữ chức Bộ trưởng?

PVCT Chủ nhật, ngày 04/04/2021 11:49 AM (GMT+7)
Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nhận quyết định của Bộ Chính trị để giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Trước ông, đã có những vị Bí thư Thành ủy Hà Nội ở các nhiệm kỳ trước cũng từng giữ chức Bộ trưởng.
Bình luận 0

Liên quan đến công tác cán bộ, giữa ông Đinh Tiến Dũng và ông Vương Đình Huệ dường như có mối "cơ duyên". Việc ông Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Vương Đình Huệ là lần thứ 3 ông Dũng trở thành người kế nhiệm ông Huệ.

Trước ông Đinh Tiến Dũng những Bí thư Thành ủy Hà Nội nào từng giữ chức Bộ trưởng? - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (ảnh Thành An).

Trước đó vào năm 2011, khi đang trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Đinh Tiến Dũng được giới thiệu để bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, kế nhiệm ông Vương Đình Huệ. Thời điểm này ông Huệ được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Vào tháng 5/2013, ông Huệ được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính để tập trung cho công việc Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (chức vụ được Bộ Chính trị phân công trước đó). Người được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ Tài chính thay ông Vương Đình Huệ là ông Đinh Tiến Dũng.

Tính từ giai đoạn đổi mới (năm 1986) đến nay, ông Đinh Tiến Dũng là trường hợp thứ 5 trong các đời Bí thư Thành ủy Hà Nội từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Các trường hợp đó là ông Nguyễn Thanh Bình, ông Phạm Quang Nghị, ông Hoàng Trung Hải, ông Vương Đình Huệ. 

Ông Nguyễn Thanh Bình (1918-2008), tên thật là Nguyễn Văn Huyên, quê huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V và VI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI. Ông giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội từ năm 1986 đến 1988. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay theo cơ cấu tổ chức mới Bộ này không còn, quản lý nhà nước về lĩnh vực này thuộc Bộ Công Thương); Bộ trưởng Bộ Thủy lợi (theo cơ cấu tổ chức mới Bộ này không còn, quản lý nhà nước về lĩnh vực này nay thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Ông Phạm Quang Nghị,  sinh năm 1949, quê Thanh Hóa. Ông làm Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2015. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X và XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (theo cơ cấu tổ chức mới, Bộ này nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, còn lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản chuyển sang Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý).

Ông Hoàng Trung Hải sinh năm 1959, quê Thái Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII, XIV. Ông giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội từ năm 2016 đến 2020. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay theo cơ cấu tổ chức mới Bộ này không còn, lĩnh vực công nghiệp nay do Bộ Công Thương quản lý).

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII và XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV. Ông giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2021. Ông hiện đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem