Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: "Không thể để mấy ông cán bộ bị kỷ luật cứ ngồi đấy mãi..."

Thành An Thứ sáu, ngày 22/07/2022 11:06 AM (GMT+7)
"Không thể để cho mấy ông cán bộ bị kỷ luật cứ ngồi đấy mãi làm ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân đối với Đảng, trong khi hàng chục nghìn tổ chức cơ sở đảng khác đang làm tốt", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.
Bình luận 0

Sáng 22/7, tiếp tục chương trình Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trình bày chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Một số nơi thả nổi, người đứng đầu không chịu trách nhiệm, sợ chịu trách nhiệm

Bên cạnh những những kết quả đạt được, tại hội nghị, bà Mai đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém của tổ chức cơ sở đảng.

Đơn cử như, chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ….

"Vừa rồi kỷ luật một số tổ chức Đảng cơ bản là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong đó dùng ý chí của người đứng đầu áp đặt chủ quan, không tôn trọng dân chủ và một số nơi thả nổi, người đứng đầu không chịu trách nhiệm, sợ chịu trách nhiệm. Hai việc này không tốt cho Đảng, vì vậy nguyên tắc tập trung dân chủ phải được làm rõ và cụ thể hóa được trách nhiệm", bà Mai nói.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: "Không thể để mấy ông cán bộ bị kỷ luật cứ ngồi đấy mãi..." - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề tại hội nghị.


Một hạn chế, yếu kém nữa được bà Mai nêu ra là chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần phê bình và tự phê bình công tác đánh giá xếp loại còn hạn chế, chưa thể hiện được vai trò của Đảng trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân ở cơ sở.

"Chúng ta cũng đã đưa ra những quy định liên quan đến trách nhiệm của cấp tỉnh, cấp ủy, người đứng đầu. Nhưng tôi cũng phải nói rằng, có những chỗ này, chỗ khác khó khăn, khiếu kiện của nhân dân còn nhận phải thái độ chưa đầy đủ trách nhiệm, thậm chí là thờ ơ của các cấp địa phương. 

Đây là hạn chế của tổ chức cơ sở đảng, không chỉ là tinh thần phê và tự phê, công tác đánh giá mà còn là vai trò lãnh đạo trong giải quyết khó khăn, bức xúc của nhân dân tại cơ sở", bà Mai nhấn mạnh.

Ở đâu tổ chức cơ sở Đảng bị kỷ luật phải thay cấp ủy  

Thông tin về tình hình kỷ luật Đảng, bà Mai cho biết, nhiệm kỳ 2016-2020 có 664 tổ chức cơ sở đảng bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 503 tổ chức, cảnh cáo 161 tổ chức, tăng 114 tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật so với nhiệm kỳ 2010-2015.

"Số lượng tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật có xu hướng tăng qua các năng, trung bình mỗi năm thi hành kỷ luật, phạt hơn 100 tổ chức (chiếm 0,2%)", bà Mai nói và nhấn mạnh: "Tuy nói chỉ 0,2% là thấp trong hơn 50.000 tổ chức cơ sở đảng không thể xem thường và mỗi đơn vị tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật thì ở đó niềm tin của nhân dân bị giảm sút".

"Sau này đề nghị anh Trần Cẩm Tú (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương – PV) phối hợp. Ở đâu tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật phải thay cấp ủy mới. Bởi nếu để như vậy thì không thể chấp nhận được vì bộ phận này nằm sát với cơ sở, nằm sát với nhân dân", bà Mai nói thêm và nhấn mạnh: "Không thể để cho mấy ông cán bộ bị kỷ luật cứ ngồi đấy mãi làm ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân đối với Đảng, trong khi hàng chục nghìn tổ chức cơ sở đảng khác đang làm tốt".

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: "Không thể để mấy ông cán bộ bị kỷ luật cứ ngồi đấy mãi..." - Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chỉ rõ nguyên nhân vi phạm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng chủ yếu là vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

"Nói là vi phạm chủ yếu chứ toàn là vi phạm quan trọng cả. Ông nào đã bị kỷ luật rồi thì làm sao có lòng tin của nhân dân được. Chỗ này chúng ta phải quan tâm", bà Mai nói và cho biết, chỉ tính riêng, trong năm 2021 khi chúng ta đang đối mặt với dịch Covid-19 nhưng cũng đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức cơ sở đảng, trong đó khiển trách 159 tổ chức và cảnh cáo 64 tổ chức.

Một trong những nguyên nhân nữa được bà Mai nêu ra là do một bộ phận đội ngũ đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phai nhạt lý tưởng cách mạng, vi phạm nguyên tắc kỷ luật đảng, vi phạm phát luật… "Cái gì cũng có hết và hết sức nghiêm trọng".

Bà cũng cho rằng, nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng của một số đảng viên chưa đúng, không trong sáng. "Nếu người vào Đảng và động cơ không đúng đắn, không trong sáng thì có lẽ cả cuộc đời họ đi theo Đảng cũng như vậy… Việc này chúng ta phải coi trọng".

"Trong giao ban của Ban Tổ chức, tôi đã nói Đảng mong muốn một người bước chân vào, đi với Đảng suốt đời, một người được đề bạt làm cán bộ phải tiếp tục phát triển, không giữa chừng gãy cánh được. Nhưng rất tiếc có một bộ phận giữa đường gãy cánh, gãy cánh nặng chứ không phải nhẹ. Đó là điều rất buồn", bà Mai nói và lưu ý phải khắc phục "để làm sao một người vào Đảng đi với Đảng suốt đời cũng như một người được Đảng bổ nhiệm phải đảm bảo sự tin tưởng của Đảng, nhân dân để tiếp tục phát triển".

Phần lớn đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm

Bà Trương Thị Mai cho biết, tính đến ngày 31/12/2020, toàn Đảng có 51.988 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5,2 triệu đảng viên (gồm 24.719 đảng bộ cơ sở, 27.260 chi bộ cơ sở; 2.468 đảng bộ bộ phận, 243.051 chi bộ trực thuộc).

Trong những năm qua, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh; tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, bổ sung chức năng nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên được chú trọng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm; chất lượng đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực… phần lớn đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình , tiên phong, gương mẫu, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

"Những kết quả đạt được nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt cai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở….củng cố niềm tin của nhân dân đối Đảng, Nhà nước và chế độ", bà Mai nhấm mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem