Trường Đại học Luật đề xuất xóa tên ông Trịnh Văn Quyết khỏi Hội đồng trường

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 12/04/2022 13:46 PM (GMT+7)
Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội đề xuất xóa tên ông Trịnh Văn Quyết khỏi vị trí thành viên Hội đồng Trường.
Bình luận 0

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị Bộ Công an khởi tố, Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội đã đề xuất xóa tên ông Trịnh Văn Quyết khỏi vị trí thành viên Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đề xuất này, Bộ Tư pháp đã đồng ý xóa tên ông Trịnh Văn Quyết như Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội trình bày.

Trường Đại học Luật đề xuất xóa tên ông Trịnh Văn Quyết khỏi Hội đồng trường - Ảnh 1.

Bộ Tư pháp đồng ý đề xuất xóa tên ông Trịnh Văn Quyết khỏi vị trí thành viên Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: DV

Theo cổng thông tin của Trường Đại học Luật Hà Nội, Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được Bộ Tư pháp công nhận theo Quyết định số 1738/QĐ-BTP ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm: Bí thư Đảng ủy trường, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, đại diện BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường là người học; Đại diện giảng viên, viên chức và người lao động của Trường; Đại diện của Bộ Tư pháp, đại diện của cộng đồng xã hội là các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động có liên quan đến hoạt động của trường.

Trường Đại học Luật đề xuất xóa tên ông Trịnh Văn Quyết khỏi Hội đồng trường - Ảnh 2.

Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội hiện tại có 15 nhân sự, trong đó Chủ tịch Hội đồng trường là ông Chu Mạnh Hùng. Ảnh: Phạm Hiệp

Hội đồng trường thực hiện chức năng của tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thông tin được đăng tải công khai trên website hlu.edu.vn cho thấy, ông Trịnh Văn Quyết đã bị xóa tên khỏi vị trí thành viên Hội đồng trường.

Chủ tịch Hội đồng trường theo thông tin hiện tại là ông Chu Mạnh Hùng; các ông Nguyễn Quang Tuyến – Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế, Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng; Nguyễn Triều Dương – Chủ tịch BCH Công đoàn trường, Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học, Nguyễn Sơn Tùng – Bí thư Đoàn trường, Nguyễn Quang Thái - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Nguyễn Quốc Hoàn – Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, ông Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cựu sinh viên trường và 7 người khác là thành viên Hội đồng trường.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết là đại diện cho nhóm cựu sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 29/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem