Trương Đình và Lâm Thoại Dương chuẩn bị hầu tòa xét xử tội lừa đảo

Thứ sáu, ngày 26/08/2022 14:24 PM (GMT+7)
Số tiền phạm pháp liên quan đến đường dây lừa đảo, trục lợi bất chính của Trương Đình và Lâm Thoại Dương lên tới 1,45 tỷ USD.
Bình luận 0

Mới đây, theo Sina, vụ án kinh doanh đa cấp của vợ chồng diễn viên Trương Đình - Lâm Thoại Dương có diễn biến mới. Theo đó, phiên điều trần xét xử cặp đôi này sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Số tiền phạm pháp liên quan đến đường dây lừa đảo, trục lợi bất chính của hai nghệ sĩ là hơn 10 tỷ NDT (1,45 tỷ USD).

Được biết, có tới hàng chục luật sư đứng ra bào chữa cho vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương và công ty Dowell. Nữ diễn viên liên tục nộp hồ sơ tài chính chứng minh khối tài sản hơn một tỷ USD của vợ chồng cô được kiếm hợp pháp nhằm gỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa tài sản. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ.

Trương Đình - Lâm Thoại Dương đang ở Malaysia. Họ vừa thành lập trụ sở công ty mới ở đây. Thái độ của hai nghệ sĩ ở nước ngoài được cho là thách thức luật pháp và công chúng.

Trương Đình và Lâm Thoại Dương chuẩn bị hầu tòa xét xử tội lừa đảo

Trương Đình và Lâm Thoại Dương chuẩn bị hầu tòa xét xử tội lừa đảo - Ảnh 1.

Trương Đình và Lâm Thoại Dương. (Ảnh: Sina).

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2022, vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị kết tội kinh doanh đa cấp, lừa đảo nhà đầu tư và thu lợi nhuận bất hợp pháp. Tổng số tiền bị tịch thu của cặp đôi này lên tới 3 triệu USD và bị phạt 267.000 USD, nâng tổng mức phạt hai vợ chồng lên con số 3,2 triệu USD.

Sau đó, tới ngày 19/4, 96 bất động sản đứng tên công ty Dowell do vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương làm chủ bị tòa án Thượng Hải tịch biên. Số tài sản này được Dowell thu mua vào năm 2020, có tổng giá trị 1,7 tỷ NDT (hơn 266 triệu USD). Đây là tài sản lớn nhất bị tịch thu của hai ngôi sao xứ Đài.

Trước khi giàu có nhờ kinh doanh mỹ phẩm, hai vợ chồng Trương – Lâm đã không ít gặp khó khăn về kinh tế. Trên Ettoday, Trương Đình kể chồng từng lỗ nặng vì chơi cổ phiếu. Chán chường, anh trở nên nóng nảy, xa lánh vợ. Trương Đình nhẫn nhịn Lâm Thụy Dương, an ủi và giao hết tiền tiết kiệm cho chồng, cùng anh vực dậy kinh tế.

Lâm Thoại Dương sinh năm 1960 tại Đài Bắc là diễn viên nổi tiếng nhờ đóng phim Quỳnh Dao. Anh từng là hoàng tử trong mộng của các thiếu nữ khoảng 30 năm trước. Sau khi rút lui khỏi làng giải trí, Lâm Thoại Dương chuyển hướng làm doanh nhân ở đại lục, thành lập công ty sản xuất và phát hành phim khá lớn. Mỗi năm, công ty này sản xuất gần 250 giờ chương trình trên kênh CCTV. Gần đây, anh mở rộng địa bàn kinh doanh nhiều khu vực khác như Thượng Hải, Tô Châu, Nam Kinh, Giang Tây, Bắc Kinh…

Trương Đình sinh năm 1970 ở Đài Loan, gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như: Chiếc ly thần, Trộm long tráo phụng, Lưu Bá Ôn truyền kỳ, Bao Thanh Thiên, Võ Mỵ Nương truyền kỳ... Cô ngừng đóng phim từ năm 2000 để tập trung kinh doanh.

Đôi vợ chồng gắn bó 15 năm, có hai con, một trai và một gái, nhờ thụ tinh nhân tạo. Từ khi kết hôn, Trương Đình thi thoảng bị anti-fan công kích, chỉ trích là "tiểu tam". Hai người lộ ảnh hẹn hò năm 2005, thời điểm đó, Lâm Thụy Dương có vợ - Tăng Triết Trinh và hai con. Một thời gian sau khi lộ ảnh, Lâm Thụy Dương mới công bố ly hôn.

Đinh Đang (Sina)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem