Trường học di động trên sông

Thứ ba, ngày 22/04/2014 07:12 AM (GMT+7)
Ngân hàng HSBC Việt Nam phối hợp Quỹ Dariu Việt Nam (Tổ chức phi chính phủ của Thụy Sĩ) vừa tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng mô hình trường học nổi di động trên sông tại tỉnh Vĩnh Long.
Bình luận 0
Trường học nổi di động trên sông là một chiếc tàu gỗ lớn được trang trí thành một phòng học với đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm đào tạo tin học cho học sinh vùng sông nước ĐBSCL. Trường học gồm một phòng học máy lạnh, có 36 máy laptop, hệ thống bàn ghế, máy chiếu, màn hình… với tổng chi phí khoảng 1,2 tỷ đồng do Ngân hàng HSBC Việt Nam tài trợ.

Học sinh Trường THCS Hồ Đức Thắng học trên trường nổi di động.
Học sinh Trường THCS Hồ Đức Thắng học trên trường nổi di động.

Khóa học đầu tiên, trường nổi cặp bến tại Trường THCS Hồ Đức Thắng (xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Thầy Nguyễn Văn Sỹ - Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Đức Thắng phấn khởi chia sẻ: “Trường vừa phối hợp với trường học nổi di động khai giảng 8 lớp tin học, với tổng số 240 học sinh tham gia. Vì điều kiện trường còn khó khăn, chưa có phòng học tin học dạy cho các em, nên đây là lần đầu tiên học sinh của trường được học tập trung và tiếp cận với máy móc, thiết bị hiện đại”.

Ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng bộ phận dự án cho biết: “Trước mắt trường học nổi trên tàu sẽ dạy tin học cho học sinh hai trường THCS của huyện Vũng Liêm (mỗi trường mở 2 khóa học, mỗi khóa 3 tháng), sau đó sẽ đi phục vụ giảng dạy cho một số trường vùng sâu của tỉnh Tiền Giang và một số tỉnh khác.

Ông Tuấn Anh cũng cho biết, dự kiến sẽ có 10 trường học nổi di động trên sông tương tự như vậy được triển khai tại khu vực ĐBSCL. Toàn bộ kinh phí hoạt động từ điện, trang thiết bị giảng dạy, thuê giáo viên… đều do dự án tài trợ để giúp trang bị kiến thức tin học căn bản cho các học sinh vùng sâu, vùng xa.

Được biết, trường học nổi di động trên sông thuộc một phần dự án đào tạo của Chương trình Giáo dục toàn cầu của Ngân hàng HSBC. Chương trình Giáo dục toàn cầu của HSBC đã tài trợ tổng cộng 339.500 USD (tương đương hơn 7 tỷ đồng Việt Nam) cho dự án giáo dục này, bao gồm trường học nổi di động trên sông và trường học di động trên xe container đã được bàn giao vào tháng 3.2013.

Hồng Cẩm- Mai Lê (Hồng Cẩm- Mai Lê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem