Trưởng phòng GD&ĐT thừa nhận sàm sỡ giáo viên nơi làm việc

Thứ bảy, ngày 06/06/2020 11:54 AM (GMT+7)
Ông Sơn thừa nhận hành vi sàm sỡ giáo viên Đoàn Thị H. ngay tại nơi làm việc nhưng vẫn đang được cho công tác bình thường.
Bình luận 0

Sáng ngày 6/6/2020, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Ngà - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xác nhận sự việc ông Nguyễn Huy Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện sàm sỡ một nữ giáo viên THCS trên địa bàn ngay tại nơi làm việc.

Trưởng phòng GD&ĐT thừa nhận sàm sỡ giáo viên nơi làm việc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huy Sơn trong một lần trao đổi với báo chí (Ảnh PLVN).


"Sự việc xảy ra vào tháng 11/2019, anh Sơn cũng làm giải trình thừa nhận hành vi của mình. Hiện nay phía huyện ủy đã xử lý về mặt Đảng đối với cán bộ này và gửi hồ sơ lên Tỉnh ủy để xem xét các bước xử lý tiếp theo" - ông Ngà cho biết.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên, sau khi thừa nhận sự việc, ông Sơn vẫn công tác bình thường.

"Trong tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục có phương thức xử lý về mặt chính quyền với cán bộ sai phạm" - ông Ngà cho biết.

Được biết, cô giáo bị ông Sơn sàm sỡ tại phòng làm việc đã có gia đình.


Ngọc Vân (Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem