Truy tố kẻ chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng

Thứ ba, ngày 08/06/2010 10:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Viện KSND Tối cao ngày 7-6 đã tống đạt cáo trạng truy tố Nguyễn Phạm Hưng - nhân viên doanh nghiệp Phú Vân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, tháng 8-2002 Hưng được doanh nghiệp Phú Vân ((25 Lương Ngọc Quyến, Hà Nội, chuyên kinh doanh vàng bạc, cho thuê xe) cử vào TP.HCM mở chi nhánh. Sau đó, Hưng cùng vợ là Nguyễn Thị Lan Anh thực hiện dịch vụ chuyển tiền cho các khách hàng quen biết của doanh nghiệp.

Lợi dụng lòng tin của khách hàng, Hưng và Lan Anh đã nhận của nhiều người ở TP.HCM số lượng tiền và vàng lớn, nhưng chỉ chuyển đi một phần, số còn lại sử dụng cá nhân. Khi không còn khả năng thanh toán, cả hai bỏ trốn. Đến tháng 6- 2007, vợ chồng Hưng đã chiếm đoạt của các bị hại gần 11 tỷ đồng.

Tháng 3-2008, Lan Anh ra đầu thú và bị TAND TP. HCM tuyên phạt 20 năm tù giam. Đầu tháng 3-2010, đến lượt Nguyễn Phạm Hưng ra đầu thú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem