Truyền thông Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 07/11/2022 07:28 AM (GMT+7)
Các con bot và troll của Nga được cho là đứng sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 của cựu tổng thống Donald Trump đã quay trở lại các nền tảng truyền thông xã hội của Mỹ ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày mai, theo New York Times.
Bình luận 0
Truyền thông Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ - Ảnh 1.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ liệu có bị ảnh hưởng bởi bot và troll? Ảnh: Getty

New York Times tuyên bố vào 6/11 rằng họ đang tập trung điều tra các mạng xã hội như Gab và Parler, trích dẫn các nhà nghiên cứu từ Recorded Future, Mandiant và Graphika.

Các nhà nghiên cứu cho biết, các tài khoản nghi vấn được cho là có liên quan đến Nga đang nhắm mục tiêu vào phe bảo thủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8/11, đánh vào các chủ đề quen thuộc như gian lận cử tri, sự khoan hồng của đảng Dân chủ đối với tội phạm, thái độ của chính quyền đối với Ukraine, trẻ em chuyển giới và các vấn đề nóng khác.

Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng bất kỳ chiến dịch gây ảnh hưởng nào được thực hiện trên Gab, Gettr hoặc Truth Social đều không quá lớn, nhấn mạnh các nội dung "không lan truyền nhanh chóng đến các nền tảng khác". Ví dụ, một tài khoản Gab xuất hiện can thiệp vào bầu cử giữa kỳ chỉ có 8.000 người theo dõi, với một bài đăng nhận được chỉ 43 phản hồi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc gieo rắc bất hòa cần ít nỗ lực hơn so với các cuộc bầu cử trước. "Kể từ năm 2016, có vẻ như các quốc gia nước ngoài đã biết cách để lan truyền những thông tin sai lệch", chuyên gia an ninh bầu cử Edward Perez nói với Times.

Kể từ sau chiến thắng của ông Trump năm 2016, câu chuyện về "bot Nga đe dọa quá trình bỏ phiếu" đã xuất hiện trở lại sau mỗi cuộc bầu cử của Mỹ cũng như nhiều cuộc tranh cử ở nước ngoài.

Cuối tháng 10, trên CBS, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) Jen Easterly cảnh báo người Mỹ có thể gặp thông tin sai lệch trên mạng. "Đừng phát tán thông tin đó rộng vì làm như vậy sẽ tạo cơ hội cho các đối thủ nước ngoài tác động đến người Mỹ", bà nói.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục ưu tiên ngăn chặn nỗ lực can thiệp bầu cử từ bên ngoài. 

Marek Posard, một nhà xã hội học tại tập đoàn RAND cảnh báo, Mỹ trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các chiến dịch gây ảnh hưởng của nước ngoài sau khi những người ủng hộ ông Donald Trump tấn công điện Capitol vào ngày 6/1/2021. Ông Trump bị cáo buộc kích động người ủng hộ mình.

“Khi bài diễn thuyết không dựa trên sự kiện và bằng chứng, mà dựa nhiều hơn vào những ý kiến và suy đoán không có căn cứ trên thực tế, điều đó sẽ tạo cơ hội cho đối thủ lợi dụng", ông Marek Posard cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem