TT Biden chơi canh bạc lớn để cứu 2 công dân Mỹ bị Nga bắt giữ

Phương Đăng (theo The Hill) Chủ nhật, ngày 31/07/2022 14:03 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra sẵn sàng dùng một tù nhân hàng đầu người Nga để đổi lấy 2 công dân Mỹ Brittney Griner và Paul Whelan đang bị Moscow bắt giữ trong một động thái được các chuyên gia nhận định là "một canh bạc lớn".
Bình luận 0
TT Biden chơi canh bạc lớn để cứu 2 công dân Mỹ bị Nga bắt giữ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh IT

Theo đó, Washington đã đề nghị trao đổi Viktor Bout, "lái buôn tử thần" người Nga bị Mỹ phạt 25 năm tù vì buôn lậu vũ khí để lấy 2 công dân Mỹ - ngôi sao bóng rổ Brittney Griner và Paul Whelan bị Nga bắt giữ vì các cáo buộc lần lượt là tàng trữ ma túy và gián điệp.

Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 28/7 xác nhận, cuộc trao đổi nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Joe Biden.

Viktor Bout, 55 tuổi bị Washington cáo buộc là trùm buôn vũ khí khét tiếng người Nga và có biệt danh là "lái buôn tử thần". Moscow được cho là nhiều lần gợi ý Washington đổi Bout lấy một số người Mỹ khác nhưng Washington khước từ. Nhưng giờ đây chính Washington lại muốn tiến hành vụ trao đổi tù nhân này.

Lời đề nghị của chính quyền Biden với Moscow bị các chuyên gia cảnh báo là có nguy cơ tạo ra đòn bẩy cho Nga và có thể làm suy giảm nỗ lực của Mỹ trong việc củng cố một chiến dịch quốc tế nhằm cô lập Nga do cuộc xung đột ở Ukraine.

Nhưng Griner là một nhân vật quan trọng. Việc cô bị bắt giữ ở Nga đã gây phẫn nộ trong giới thể thao, và được cho là đã khiến các nhà lập pháp gây áp lực buộc ông Biden phải tìm cách phóng thích cô.

Ông Biden từng bị chỉ trích vì không nỗ lực để đảm bảo Whelan được phóng thích. Whelan đã bị giam giữ 4 năm ở Nga vì cáo buộc gián điệp dù công dân Mỹ này luôn phủ nhận.

TT Biden chơi canh bạc lớn để cứu 2 công dân Mỹ bị Nga bắt giữ - Ảnh 2.

Từ trái qua phải: Viktor Bout, tù nhân người Nga mà Mỹ muốn dùng để đổi lấy ngôi sao bóng rổ Brittney Griner (giữa) và Paul Whelan. Ảnh CNN

Các chuyên gia nói rằng, trong vụ trao đổi tù nhân này, ông Biden đang đối mặt với một tình huống khó khăn khi phải cân bằng giữa chính trị và vấn đề an ninh quốc gia.

Đưa được công dân Mỹ về nước có thể giúp ông Biden nhận được những lợi ích chính trị nhưng cũng có nguy cơ khiến ông bị chỉ trích rằng đang khuyến khích đối phương bắt người Mỹ làm con tin.

Ngoài ra, thỏa thuận trao đổi tù nhân với người Nga cũng được cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột ở Ukraine hiện nay.

Basil Smikle, chiến lược gia đảng Dân chủ và Giám đốc chương trình chính sách công tại Đại học Hunter bình luận: “Ông Biden đang chơi một canh bạc chính trị to lớn để đưa họ (Griner và Whelan) về nước. Ông Biden có khả năng đưa công dân Mỹ về nước nhưng điều quan trọng là người Mỹ phải hiểu rằng, ông sẽ làm việc này cho tất cả mọi người, không chỉ những người giàu có và nổi tiếng".

Daniel Fried, cựu Đại sứ Mỹ tại Ba Lan và một thành viên quan trọng của Hội đồng Đại Tây Dương chia sẻ, các cuộc trao đổi tù nhân gợi nhớ đến các cuộc trao đổi điệp viên và mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Điện Kremlin vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem