TT Donald Trump nhầm lẫn khi thúc giục Apple xây dựng mạng 5G tại Mỹ?

Kiến Tường Chủ nhật, ngày 24/11/2019 10:00 AM (GMT+7)
Trong chuyến tham quan nhà máy sản xuất Mac Pro của Apple ở Texas, ông Trump đã kêu gọi Apple hỗ trợ xây dựng 5G tại Mỹ - một điều “bất bình thường” bởi Apple không phải là nhà mạng di động.
Bình luận 0

Trước khi đi sâu, chúng ta cần biết rằng có 2 phần khác nhau để tạo nên mạng di động tại Mỹ. Đầu tiên là các hệ thống mạng, vốn chủ yếu được điều hành bởi 4 công ty là Verizon, AT&T, T-Mobile và Sprint. Họ chịu trách nhiệm triển khai các tháp ăng-ten, đảm bảo phạm vi phủ sóng đầy đủ ở tốc độ phù hợp… vốn cần một khoản đầu tư khổng lồ.

img

Thứ hai, những thiết bị mà mọi người sử dụng trên mạng đó, như điện thoại di động và điểm phát sóng LTE. Chúng được sản xuất bởi các công ty khác nhau như Apple, Samsung, Huawei, Google... Chúng làm việc với các mạng di động và không có tác động nào đối với các kỹ thuật mà nhà mạng triển khai.

Điều này có nghĩa việc triển khai 5G ở Mỹ gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà mạng, đó là AT&T, Verizon, T-Mobile và Sprint. Nếu Apple phát hành iPhone 5G vào ngày mai, điều đó không có nghĩa phạm vi phủ sóng 5G sẽ tràn khắp nước Mỹ, hay Apple không thể làm gì để cải thiện phạm vi phủ sóng này. Apple cũng không cần phải yêu cầu các nhà mạng thực hiện phủ sóng tốt hơn.

Trên thực tế, Apple thậm chí còn không tự sản xuất modem - phần cứng có trong iPhone và iPad để truy cập vào mạng di động. Thay vào đó, công ty phải dựa vào các bộ phận bên ngoài do các công ty khác phát triển như Intel và Qualcomm. Dĩ nhiên, Apple đã mua lại bộ phận sản xuất modem của Intel nhưng việc tạo modem 5G vẫn chỉ đơn giản là để tương tác với mạng di động.

Thành thật mà nói, các công ty như Apple cũng có tác động đến quá trình triển khai mạng 5G, nhưng chỉ là ở mức “ảnh hưởng” mà không thâm nhập sâu vào thông số kỹ thuật. Giới phân tích cho rằng, LTE trước đó sẽ không thể cất cánh như một công nghệ phổ biến cho đến khi iPhone 5 hỗ trợ LTE vào năm 2013, mặc dù thực tế là nhiều thiết bị LTE khác đã xuất hiện trước đó. Điều này có nghĩa, nếu Apple áp dụng 5G sớm có thể gián tiếp thúc đẩy các nhà mạng đẩy nhanh kế hoạch phủ sóng 5G trên khắp nước Mỹ nhờ sự phổ biến của iPhone. Nhưng Apple chắc chắn sẽ không chi tiền để xây dựng các tháp ăng-ten 5G.

img

Có những hãng công nghệ khác, như Google với dịch vụ Google Fi, liên quan trực tiếp hơn đến công nghệ mạng. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, Google vẫn phải đi thuê các mạng từ các nhà mạng hiện tại, vốn là những người đưa ra quyết định về việc sử dụng tiêu chuẩn mạng nào và quyết định nơi nào sẽ phủ sóng 5G trước tiên.

Ngoài ra, vào năm 2016, Tim Cook đã loại trừ việc Apple đang cố gắng xâm nhập vào không gian của nhà mạng di động. Ông Cook nói: “Chuyên môn của chúng tôi không mở rộng ra lĩnh vực mạng. Nói chung, những điều Apple thích làm là những điều chúng tôi có thể làm trên toàn cầu. Chúng tôi không có kỹ năng mạng. Chúng tôi sẽ thực hiện những bước tiến với eSIM nhưng nói chung, tôi thích những điều mà các nhà mạng đang thực hiện”.

Việc ông Trump nhầm lẫn trong nhận định công ty chịu trách nhiệm thực sự cho xây dựng mạng 5G ở Mỹ không phải là điều quá ngạc nhiên. Trước đó, chính ông Trump cũng đã nhầm lẫn khi kêu gọi các nhà mạng Mỹ tập trung vào việc triển khai “càng sớm càng tốt” mạng 6G - vốn vẫn chưa được hình thành trong bối cảnh các nhà mạng vẫn trên đường phủ sóng 5G.

Mạng 5G Trung Quốc nhanh tới mức nào?

Trung Quốc vừa triển khai mạng 5G lớn nhất thế giới nhưng nhiều người tò mò tốc độ thực tế của nó là bao nhiêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem