TT-Huế: 1 người bị lũ cuốn mất tích, quốc lộ ngập sâu vì mưa lớn

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 02/12/2022 21:55 PM (GMT+7)
Mưa lớn gây lũ đã khiến 1 người dân ở Thừa Thiên Huế bị nước cuốn mất tích, một đoạn quốc lộ 1A ở tỉnh bị ngập sâu, giao thông chia cắt.
Bình luận 0

Chiều 2/12, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa có một người dân trên địa bàn bị lũ cuốn mất tích.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 2/12, lực lượng chức năng huyện Phú Lộc nhận được thông tin có 1 người dân điều khiển xe máy khi đi qua đường liên thôn ở gần cầu Khe Thị (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) không may bị nước lũ cuốn mất tích.

TT-Huế: 1 người bị lũ cuốn mất tích, quốc lộ ngập sâu vì mưa lớn  - Ảnh 1.

Một đoạn quốc lộ 1A ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, giao thông chia cắt do mưa lũ. Ảnh: H.D

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Đến cuối giờ chiều 2/12, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc, danh tính nạn nhân bị lũ cuốn mất tích hiện vẫn chưa xác định được, tuy nhiên qua thông tin ban đầu có thể người này trú ở xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc).

Mưa lớn trong ngày 2/12 đã khiến nhiều nơi ở huyện Phú Lộc bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Tại xã Lộc Trì, mưa lớn ở vùng núi khiến nước lũ dâng cao làm ngập hơn 1.000 hộ dân. Các tuyến đường ở xã bị ngập 60-70cm, nhiều nhà bị nước tràn vào khoảng 20cm.

TT-Huế: 1 người bị lũ cuốn mất tích, quốc lộ ngập sâu vì mưa lớn  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV

Đoạn quốc lộ 1A qua thôn Cao Đôi Xã, xã Lộc Trì đã bị ngập khoảng 50cm, kéo dài gần 200m. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng CSGT đã phân luồng, hướng dẫn xe cộ qua lại. Các xe ôtô dưới 7 chỗ ngồi và xe máy được yêu cầu tạm ngừng lưu thông qua đoạn đường bị ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế, sáng 2/12, trên địa bàn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được tại một số nơi như Lộc Trì 43,8mm, Hương Nguyên 71,4mm, A Lưới 106mm, Huế 32mm, Bạch Mã 166,2mm, Cổ Bi 100,6mm. Dự báo những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem