TT-Huế: 100 tấn cam bí đầu ra do dịch Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ giúp nông dân tiêu thụ

Trần Hòe Thứ tư, ngày 06/10/2021 06:41 AM (GMT+7)
Dịch Covid-19 khiến khoảng 100 tấn cam của người dân huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) bí đầu ra. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đang thực hiện hỗ trợ tiêu thụ cam cho người dân.
Bình luận 0

Ngày 5/10, ông Trần Đức Minh- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau thời gian ngắn tổ chức hỗ trợ tiêu thụ cam của nông dân trên địa bàn huyện Nam Đông, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các đơn vị đã hỗ trợ tiêu thụ lượng lớn cam cho người dân.

TT-Huế: 100 tấn cam bí đầu ra do dịch Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ giúp dân tiêu thụ - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Minh- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế (ngoài cùng bên phải) trực tiếp lựa cam được chở về từ huyện miền núi Nam Đông. Ảnh: M.Đ.

Ông Trần Đức Minh cho hay, nhằm giúp đỡ nông dân trồng cam trên địa bàn huyện Nam Đông gặp khó khăn do cam bí đầu ra trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ cam cho người dân. Thời gian thực hiện chương trình là từ ngày 1-15/10/2021, số lượng cam cần tiêu thụ dự kiến là 100 tấn.

TT-Huế: 100 tấn cam bí đầu ra do dịch Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ giúp dân tiêu thụ - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên tham gia chương trình phụ trách việc giao cam đến khách hàng. Ảnh: M.Đ.

Đến ngày 5/10, sau 5 ngày thực hiện chương trình, đã có gần 10 tấn cam của nông dân huyện Nam Đông được hỗ trợ tiêu thụ.

Theo ông Trần Đức Minh, hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ cam đang gặp một số khó khăn do thời tiết mưa nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ hái cam, vì cam ướt mưa nếu hái sẽ bị thối. Mặt khác, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc kết nối tiêu thụ cam ra ngoại tỉnh bị trở ngại.

TT-Huế: 100 tấn cam bí đầu ra do dịch Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ giúp dân tiêu thụ - Ảnh 3.

Dịch Covid-19 khiến khoảng 100 tấn cam của người dân huyện Nam Đông bí đầu ra. Ảnh M.Đ.

"Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để 100 tấn cam cho người dân Nam Đông được tiêu thụ", ông Trần Đức Minh cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem