TT-Huế: 8 thanh niên bị xử phạt vì không chấp hành lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự

Trần Hòe Thứ năm, ngày 08/12/2022 15:10 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp thanh niên không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.
Bình luận 0

Ngày 8/12, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đối với 8 trường hợp không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Các trường hợp bị xử phạt gồm: Trần Đức Phúc (SN 1996), Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1996), Lê Công Linh (SN 1996), Bùi Quang Thiên Phước (SN 1998), Đoàn Văn Quốc Nhân (SN 1998), Đoàn Văn Cường (SN 1999), Lê Độ Ngọc Nhân (SN 2002),  Nguyễn Ngọc Trung Hậu (SN 1999, tất cả cùng thường trú tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền).

TT-Huế: 8 thanh niên bị xử phạt vì không chấp hành lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự - Ảnh 1.

Khám sức khỏe cho thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023. Ảnh minh họa: T.D.

Vào ngày 14/11/2022, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền ra lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 đối với các công dân trên. Tuy nhiên, các trường hợp này không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, Điều 1 của Nghị định 37/2022/NĐ-CP, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã ban hành định xử phạt đối với 8 trường hợp với số tiền 88 triệu đồng, mỗi người bị xử phạt 11 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem