TT-Huế: Bắt được 2 cá thể khỉ quý hiếm đi lạc, người dân giao nộp cho kiểm lâm

Trần Hòe Thứ tư, ngày 22/02/2023 15:09 PM (GMT+7)
2 cá thể khỉ quý hiếm đi lạc được người dân ở Thừa Thiên Huế bắt đem giao nộp cho cơ quan kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.
Bình luận 0

Ngày 22/2, theo tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Đó là 1 cá thể khỉ đuôi lợn có trọng lượng 4,7 kg và và 1 cá thể khỉ mặt đỏ có trọng lượng 19 kg.

TT-Huế: Bắt được 2 cá thể khỉ quý hiếm đi lạc, người dân giao nộp cho kiểm lâm - Ảnh 1.

Các cá thể khỉ quý hiếm được Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ thả về môi trường tự nhiên sau khi tiếp nhận từ người dân. Ảnh: K.L.

Cá thể khỉ đuôi lợn do ông Nguyễn Thuận (trú tại tổ 10, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) giao nộp cho Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy. Trước đó ông Thuận đã bắt được cá thể khỉ này khi con vật đi lạc vào vườn nhà.

Cá thể khỉ mặt đỏ do ông Nguyễn Ngọc Hoàng Hải (trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ) tự nguyện giao nộp sau khi bắt được tại khu dân cư.

Các cá thể khỉ này đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem