TT-Huế: Bắt vụ vận chuyển 6.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Trần Hòe Thứ hai, ngày 07/03/2022 20:52 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 6.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc được vận chuyển bằng xe khách.
Bình luận 0

Ngày 7/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển 6.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc.

TT-Huế: Bắt vụ vận chuyển 6.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc  - Ảnh 1.

Lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ vụ vận chuyển 6.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc. Ảnh: H.N.

Trước đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại  km 806 quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện xe ô tô khách biển số 74B-002.70 do tài xế Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1990, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) điều kiện chạy hướng Quảng Trị- Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm.

TT-Huế: Bắt vụ vận chuyển 6.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc  - Ảnh 2.

Tổng giá trị số kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc bị bắt giữ trị giá khoảng 400 triệu đồng. Ảnh: H.N.

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra thì phát hiện trên xe có nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Số hàng hóa này gồm 5.000 bộ kit test nhanh Covid-19 hiệu Ly Sun và 1.000 bộ kit test nhanh Covid-19 hiệu Realy Tech.

Tổng trị giá trị số hàng hóa này khoảng 400 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã bàn giao số hàng hóa trên cho Đội Quản lý thị trường số 1 Thừa Thiên Huế xử lý theo thẩm quyền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem