TT-Huế: Công trình kè biển hàng trăm tỷ vừa thi công đã bị sóng đánh vỡ

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 14/03/2021 09:02 AM (GMT+7)
Việc xây dựng tuyến kè ở xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) nhằm chống sạt lở bờ biển, nhưng kè vừa thi công đã hư hỏng hàng loạt là khó có thể chấp nhận được.
Bình luận 0

Thời gian qua, nhiều người dân xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) bức xúc trước tình trạng công trình kè chống sạt lở bờ biển qua địa bàn xã vừa thi công đã bị hư hỏng hàng loạt.

Theo ghi nhận của PV, tuyến kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Giang Hải sau khi thi công xuất hiện nhiều đoạn bị sóng biển đánh vỡ, các mảng bê tông và đá dạt ngổn ngang. Tại những đoạn kè này, nhiều trụ bê tông cốt thép và mặt đường bằng bê tông bị nứt gãy hàng loạt. Hệ thống bến được xây bằng bê tông cũng bị sóng đánh tan nát, vùi lấp bởi lớp cát trắng.

TT-Huế: Vì sao công trình kè biển hàng trăm tỷ vừa thi công đã hư hỏng?  - Ảnh 1.

Công trình kè biển ở xã Giang Hải bị sóng đánh làm hư hỏng hàng loạt. Ảnh: O.H.

Theo người dân xã Giang Hải, việc xây dựng tuyến kè này nhằm chống sạt lở bờ biển, nhưng kè vừa thi công, chưa đưa vào sử dụng đã hư hỏng hàng loạt là điều khó có thể chấp nhận được.

"Thừa Thiên Huế là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, công trình kè biển hư hỏng quá nhanh như vậy thì rất khó "thọ" được qua những mua mưa bão sau này. Người dân chúng tôi rất hoài nghi về chất lượng thiết kế, thi công công trình", một người dân xã Giang Hải nói.

TT-Huế: Vì sao công trình kè biển hàng trăm tỷ vừa thi công đã hư hỏng?  - Ảnh 2.

Tuyến đường ở đỉnh kè phục vụ giao thông xuất hiệnnhững vết nứt lớn kéo dài. Ảnh: O.H.

Ông Nguyễn Hữu - Chủ tịch UBND xã Giang Hải cho biết, công trình kè biển ở xã hư hỏng từ khi có cơn bão số 13 năm 2020. Hiện tại các đơn vị thi công đang khắc phục để hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Công trình kè chống sạt lở bờ biển ở xã Giang Hải có chiều dài 2,5km. Công trình này thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. 

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh  200,7 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 99,4 tỷ đồng.

TT-Huế: Vì sao công trình kè biển hàng trăm tỷ vừa thi công đã hư hỏng?  - Ảnh 3.

Bến xuống bãi tắm bị sóng biển làm hư hỏng nặng. Ảnh: O.H.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án là 3 năm kể từ ngày khởi công.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Bình – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục các đoạn kè hư hỏng do sóng đánh. 

Theo ông Bình, công trình bị hư hỏng trong mùa mưa bão năm 2020 khi đang trong quá trình thi công. Trước Tết Nguyên đán, do thời tiết không thuận lợi nên các đơn vị liên quan chưa tiến hành khắc phục được. Ông Bình cũng cho biết công trình này đã được mua bảo hiểm.

TT-Huế: Vì sao công trình kè biển hàng trăm tỷ vừa thi công đã hư hỏng?  - Ảnh 4.

Những tấm bê tông chắn sóng nằm nghiêng ngả tứ phía. Ảnh: O.H.

Ông Văn Viết Thành - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế là một trong những nhà thầu thi công kè biển ở xã Giang Hải. Theo ông Thành, công trình này có 7 gói thầu với tổng trị giá hơn 190 tỷ đồng, theo kế hoạch vào tháng 6 tới sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Gói thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế khoảng 20 tỷ đồng, thực hiện trên chiều dài khoảng 500m.

TT-Huế: Vì sao công trình kè biển hàng trăm tỷ vừa thi công đã hư hỏng?  - Ảnh 5.

Hệ thống bê tông cốt thép bị sóng đánh vỡ. Ảnh: O.H.

Về tình trạng kè biển hư hỏng, ông Thành nói đoạn kè do Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế thi công chỉ hư hỏng mấy chục mét. Hiện các bên liên quan đang hoàn tất các thủ tục để bảo hiểm chi trả.

Ông Thành cũng cho hay, sau khi xảy ra tình trạng công trình bờ kè hư hỏng, các cơ quan quản lý đã xem xét điều chỉnh thiết kế công trình. Theo đó, thiết kế công trình sẽ được tăng gia cố phía sau để đảm bảo bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem