TT-Huế: Dân thành phố liên tiếp bắt được động vật quý hiếm đi lạc

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 19/11/2022 11:45 AM (GMT+7)
Chỉ trong 3 ngày, có 4 cá thể động vật rừng quý hiếm, nguy cấp đi lạc được người dân ở TP.Huế bắt giao nộp cho kiểm lâm.
Bình luận 0

Ngày 19/11, theo tin từ Hạt Kiểm lâm TP.Huế, cơ quan này vừa tiếp nhận 4 cá thể động vật quý hiếm, nguy cấp do người dân tự nguyện giao nộp.

TT-Huế: Dân thành phố liên tiếp bắt được động vật quý hiếm đi lạc - Ảnh 1.

Người dân ở TP.Huế giao nộp cá thể khỉ quý hiếm, nguy cấp cho Hạt Kiểm lâm TP.Huế. Ảnh: K.L.

Từ ngày 16-18/11, Hạt Kiểm lâm TP.Huế tiếp nhận được tin báo của người dân trên địa bàn TP.Huế tự nguyện giao nộp các cá thể động vật rừng quý hiếm, nguy cấp để thả về môi trường tự nhiên. Hạt Kiểm lâm TP.Huế đã tổ chức tiếp nhận 1 cá thể gà lôi trắng (Lophura nycthemera) trọng lượng 0,7kg và 3 cá thể khỉ, trong đó có 2 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) mỗi cá thể có trọng lượng 5kg  và 1 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) trọng lượng 5kg.

Đây đều là các cá thể động vật nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB và IIB.

TT-Huế: Dân thành phố liên tiếp bắt được động vật quý hiếm đi lạc - Ảnh 2.

Cá thể gà lôi trắng được người dân giao nộp cho Hạt Kiểm lâm TP.Huế. Ảnh: K.L.

Trước đó, các cá thể động vật này đi lạc và được ông Hoàng Hữu Sang (trú tại phường Hương Sơ, TP.Huế), bà Nguyễn Thị Linh Phượng (trú tại phường Kim Long, TP.Huế) và người của cơ sở Tịnh thất An Lạc (đóng tại xã Thủy Bằng, TP.Huế) bắt được.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP.Huế tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xác lập quyền sở hữu toàn dân và phối hợp với các đơn vị liên quan thả cá thể động vật nói trên về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem