TT- Huế đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian sớm nhất

Trần Hòe Thứ năm, ngày 06/01/2022 15:50 PM (GMT+7)
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất Chính phủ đồng ý cho phép tỉnh được thực hiện thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian sớm nhất.
Bình luận 0

Thừa Thiên Huế đề xuất được thí điểm đón khách du lịch quốc tế

Ngày 6/1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh vừa đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

TT- Huế đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian sớm nhất - Ảnh 1.

Khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế qua Cảng Chân Mây trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: C.T.V.

Cụ thể, tại hội nghị với các địa phương về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 do Chính phủ tổ chức vào ngày 5/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã đề xuất với Chính phủ, đồng ý cho phép tỉnh được thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, vào tháng 12/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch tổ chức đón khách du lịch quốc tế nhằm từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đến tỉnh, khôi phục lại các hoạt động du lịch và tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế, dịch vụ có liên quan…

Theo kế hoạch này, việc đón khách quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ cuối tháng 12/2021 đến đầu tháng 1/2022), tỉnh sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói/khép kín thông qua hình thức tổ chức chuyến bay thuê nguyên chuyến (charter). Dự kiến, tỉnh sẽ đón một đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư kết hợp tham gia tour du lịch trọn gói, khép kín tại khu nghỉ dưỡng Laguana Lăng Cô.

TT- Huế đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian sớm nhất - Ảnh 2.

Du khách tham quan Đại nội Huế. Ảnh: T.A.

Gia đoạn này tỉnh sẽ tiếp tục rà soát đảm bảo cơ sở biệt lập cung ứng dịch vụ phục vụ khách đoàn quốc tế ở các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn, như: Laguna Lăng Cô, Vedana Lagoon Resort & Spa Huế, Kawara My An Onsen Resort, Alba Thanh Tan Hot Springs Resort, Lapochine Beach Resort, Pilprimage Village Boutique, Resort & Spa, Sankofa Village Hill Resort &Spa, và một số khách sạn biệt lập trên địa bàn như Silk Path, Indochine, Azerai, Vinpearl, Century, Êmm...

Giai đoạn 2 (từ đầu quý I năm 2022), qua rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1, tỉnh tiếp tục đón khách quốc tế theo hình thức trọn gói và khép kín thông qua 3 hình thức: Tổ chức chuyến bay charter đến tỉnh đưa khách về khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô.

Đón khách du lịch quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói do các doanh nghiệp lữ hành được cấp phép tổ chức, kết nối giữa Thừa Thiên Huế và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế; đón khách quốc tế bằng đường tàu biển theo chương trình tour khép kín từ Cảng Chân Mây đến một số điểm tham quan, trải nghiệm, ăn uống đảm bảo tiêu chí an toàn.

TT- Huế đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian sớm nhất - Ảnh 3.

Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đón chuyến bay và du khách đầu tiên đến tỉnh năm 2022. Ảnh: CTV.

Giai đoạn 3, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế, khi áp dụng cơ chế "hộ chiếu vaccine" đồng bộ trên toàn cầu và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu. Qua đó, đưa hoạt động bình thường trở lại theo hình thức linh hoạt, an toàn, phòng chống dịch bệnh đối với các thị trường khách du lịch quốc tế.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và một số lý do khác, đến nay việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Thừa Thiên Huế vẫn chưa thể thực hiện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem