TT-Huế: Đường tan nát xảy ra tai nạn liên tiếp, huyện kiến nghị nhiều lần chưa được khắc phục

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 21/10/2022 14:57 PM (GMT+7)
Tình trạng tuyến tỉnh lộ 11B ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) tan nát, mặt đường chi chít “ổ voi, ổ gà” đã dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp. UBND huyện Phong Điền từng nhiều lần kiến nghị đến Sở GTVT tỉnh nhưng chưa mang lại kết quả.
Bình luận 0

Ngày 21/10, theo tin từ UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), cơ quan này vừa tiếp tục ban hành văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khắc phục tình trạng tuyến tỉnh lộ 11B ở huyện hư hỏng nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông.

TT-Huế: Đường tan nát gây tai nạn liên tiếp, huyện kiến nghị nhiều lần chưa được khắc phục  - Ảnh 1.

Mặt đường tỉnh lộ 11B qua địa bàn xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) tan nát sau thời gian dài được trưng dụng để phục vụ thi công dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn. Ảnh: T.H.

Trước đó, UBND xã Phong An (huyện Phong Điền) có văn bản gửi UBND huyện Phong Điền về tình trạng tuyến tỉnh lộ 11B qua địa bàn xã bị hư hỏng trầm trọng, mặt đường chi chít "ổ voi, ổ gà" khiến tai nạn giao thông luôn rình rập.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng huyện Phong Điền, hiện cống dẫn nước băng đường tỉnh lộ 11B tại trạm bơm Đình (xã Phong An) bị lún, thấp hơn mặt đường 10cm. Tại đây, các tấm đan đã bị bể, hư hỏng, lớp bê tông nhựa đã bị bong tróc, nên nước tràn lên mặt đường gây mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và làm thất thoát nguồn nước tưới cho đồng ruộng.

TT-Huế: Đường tan nát gây tai nạn liên tiếp, huyện kiến nghị nhiều lần chưa được khắc phục  - Ảnh 2.

Các "ổ voi, ổ gà" chằng chịt trên tuyến tỉnh lộ 11B ở huyện Phong Điền đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Ảnh: T.H.

Tại tuyến đường này, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông lớn, nhất là các xe tải trọng lớn chạy với tốc độ cao, làm mặt đường lún từ 4cm đến 15cm. Tại các vị trí km0+900, km1+250, km2+100, km2+515 xuất hiện chi chít "ổ voi, ổ gà" gây mất an toàn giao thông, rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngoài đoạn qua địa phận xã Phong An bị xuống cấp trầm trọng, các đoạn tỉnh lộ 11B qua các xã Phong Sơn, Phong Xuân và Phong Mỹ (huyện Phong Điền) mặt đường cũng đã nham nhở "ổ voi, ổ gà" trong thời gian dài. Tình trạng này dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra thời gian qua, khiến người dân rất bức xúc.

TT-Huế: Đường tan nát gây tai nạn liên tiếp, huyện kiến nghị nhiều lần chưa được khắc phục  - Ảnh 3.

Mặt đường tỉnh lộ 11B qua đoạn xã Phong Sơn hư hỏng trầm trọng đã xảy ra từ rất lâu nhưng vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: T.H.

"Mặt đường hư hỏng trầm trọng đã xảy ra từ rất lâu nhưng vẫn chưa được khắc phục. Thời gian qua đã có nhiều trường hợp người dân điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện bị té ngã do "ổ voi, ổ gà" dày đặc trên đường. Tai nạn giao thông trên  tuyến tỉnh lộ 11B đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người đi đường", một người dân xã Phong Sơn cho biết.

Tỉnh lộ 11B là tuyến đường huyết mạch nối liền các xã Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ của huyện Phong Điền với tuyến quốc lộ 1A. Tuyến tỉnh lộ này từng được khai thác lưu thông đường bộ song với đường công vụ vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn huyện Phong Điền. Sau thời gian dài các phương tiện vận chuyển đất đá, vât liệu xây dựng tải trọng lớn phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn lưu thông, mặt đường tỉnh lộ 11B đã bị phá nát.

TT-Huế: Đường tan nát gây tai nạn liên tiếp, huyện kiến nghị nhiều lần chưa được khắc phục  - Ảnh 4.

Sau thời gian dài UBND huyện Phong Điền nhiều lần kiến nghị, tuyến tỉnh lộ 11B vẫn chưa được tu sửa và tình trạng tai nạn giao thông do mặt đường tan nát vẫn tiếp tục xảy ra. Ảnh: T.H.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn) từng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khắc phục, nhưng do việc khắc phục mang tính chất chắp vá, đối phó, nên mặt đường nhanh chóng tan nát trở lại chỉ sau thời gian ngắn.

Vào tháng 10/2021, UBND huyện Phong Điền đã ban hành văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng do được trưng dựng phục vụ thi công dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn, trong đó có tuyến tỉnh lộ 11B. UBND huyện Phong Điền đề nghị Sở GTVT làm việc với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để tiến hành xây dựng, nâng cấp tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

TT-Huế: Đường tan nát gây tai nạn liên tiếp, huyện kiến nghị nhiều lần chưa được khắc phục  - Ảnh 5.

Đoạn tỉnh lộ 11B qua địa phận xã Phong An chi chít "ổ voi, ổ gà". Ảnh: P.A.

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Phong Điền khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, tình trạng tỉnh lộ 11B hư hỏng nghiêm trọng được cử tri phản ánh, kiến nghị. Từ tháng 5/2022, UBND huyện Phong Điền tiếp tục có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri. Đến nay, sau thời gian dài UBND huyện Phong Điền nhiều lần kiến nghị, tuyến tỉnh lộ 11B vẫn chưa được tu sửa và tình trạng tai nạn giao thông do mặt đường tan nát vẫn tiếp tục xảy ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem