TT-Huế: Gần 4.500 nhà hư hại do bão, Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương giúp dân khắc phục

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 15/11/2020 19:07 PM (GMT+7)
Bão số 13 đã khiến 6 nhà dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị sập, 4.489 nhà tốc mái. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương huy động lực lượng sửa chữa nhà cho người dân.
Bình luận 0

Từ lúc 20h ngày 14/11 đến 6h ngày15/11, do ảnh hưởng của bão số 13, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế đã có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Vùng ven biển có sóng lớn, nước biển dâng cao. Như tại khu vực xã Lộc Vĩnh và xã Giang Hải (huyện Phú Lộc), xã Hải Dương (thị xã Hương Trà), nước biển tràn vào nhà dân khoảng 0,2m. Triều cường kéo dài làm chậm khả năng thoát lũ.

TT-Huế: Gần 4.500 nhà hư hại do bão, Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương giúp dân khắc phục  - Ảnh 1.

Nhà dân ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tốc mái hoàn toàn do bão số 13.

Bão số 13 đã khiến 6 nhà dân ở tỉnh bị sập, 4.489 nhà tốc mái. Trong đó, tại huyện Phú Lộc đã có 909 nhà dân tốc mái, thị xã Hương Trà 339 nhà, thị xã Hương Thủy 116 nhà, huyện Quảng Điền 785 nhà, huyện Phú Vang 2.150 nhà, huyện Phong Điền 189 nhà... Ngoài nhà dân, hàng loạt công trình trường học, trụ sở cơ quan cũng bị hư hại do bão. Tại huyện Phú Lộc có 6 trường học bị hư hại, huyện Phong Điền 8 trường, huyện Quảng Điền 7 trường...

Video clip giải cứu tàu cá bị sóng đánh làm cho mắc cạn trong bão số 13 ở Thừa Thiên Huế. 

Nhiều tàu thuyền của ngư dân ở tỉnh bị thiệt hại nặng. Tại thôn Hải Tiến (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang), tàu cá TTH 99911TS do ông Nguyễn Cường làm thuyền trưởng đang neo đậu bị sóng đánh làm tàu đè lên nhà bà Lê Thị Xuyên khiến 2/3 nhà bị sập. Tại khu vực neo đậu xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), tàu vỏ sắt TTH 99999 TS và tàu TTH 92099 TS bị sóng đánh dẫn đến mắc cạn ở đập Hòa Duân.

TT-Huế: Gần 4.500 nhà hư hại do bão, Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương giúp dân khắc phục  - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) bị bão số 13 quật tốc mái.

Tại âu thuyền xã Phú Thuận, sóng đánh đứt dây neo tàu TTH 92366TS do ông Phạm Văn Cường làm thuyền trưởng khiến tàu dạt vào bờ mắc cạn.  Tại âu thuyền thôn Hải Tiến (thị trấn Thuận An), sóng đánh làm chìm 9 tàu thuyền. Tại âu thuyền xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), sóng đánh làm 2 tàu thuyền chìm.

Video clip "cụ" cây xà cừ rất lâu năm ở thành phố Huế bị bão số 13 quật bật gốc.

Toàn tỉnh có 92/145 phường/xã bị mất điện. Trong đó, thành thành phố Huế 9 phường bị mất điện, thị xã Hương Thủy 8 phường xã, huyện Phong Điền 9 xã, huyện Quảng Điền 1 thị trấn và 12 xã, huyện Phú Vang 2 thị trấn và 12 xã, huyện Phú Lộc 2 thị trấn và 13 xã, thị xã Hương Trà 12 phường xã, huyện Nam Đông 6 xã...

Nhiều tuyến đường ở tỉnh bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông, như quốc lộ 49B, quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến tỉnh lộ 1, 2, 3, 5, 8B, 10A, 25B, 10C, 11C, 14B, 17B, 19, 21…

TT-Huế: Gần 4.500 nhà hư hại do bão, Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương giúp dân khắc phục  - Ảnh 3.

Tàu cá ở Thừa Thiên Huế bị sóng biển đánh làm cho mắc cạn trong bão số 13.

Bão số 13 gây triều cường, sóng lớn đã làm cho bờ biển Thừa Thiên Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km. Bờ biển đoạn qua các xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) tiếp tục bị xói lở dài hơn 4km, sâu vào 7÷10m, làm hư hỏng đường tỉnh lộ 21, mất rừng phòng hộ, dẫn đến khả năng mở cửa biển mới rất cao.

TT-Huế: Gần 4.500 nhà hư hại do bão, Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương giúp dân khắc phục  - Ảnh 4.

Kè chống sạt lở bờ biển ở Thừa Thiên Huế bị sóng đánh hư hại nghiêm trọng trong bão số 13.

Bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) dài hơn 3 km tiếp tục bị xói lở nặng sâu vào 7÷10m. Bờ biển nhiều xã khác cũng sạt lở nghiêm trọng như Phú Diên, Phú Hải (huyện Phú Vang), Hải Dương (thị xã Hương Trà), Phong Hải, Điền Hòa (huyện Phong Điền) uy hiếp nhiều diện tích rừng phòng hộ và khu dân cư.

Sau khi bão số 13 quét qua địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra tại một số địa bàn xung yếu ven biển.

TT-Huế: Gần 4.500 nhà hư hại do bão, Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương giúp dân khắc phục  - Ảnh 5.

Cây xà cừ cổ thụ ở TP.Huế bị bão số 13 quật bật gốc.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, do có sự chủ động với phương châm "4 tại chỗ" nên mức độ thiệt hại của bão số 13 trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Ông Thọ chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang,  trực tiếp về cơ sở phối hợp với nhân dân khắc phục hậu quả của mưa bão, giảm thiểu thiệt hại của người dân.

Đối với những nơi có trụ sở, nhà bị tốc mái, bị sập, ông Thọ yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng sửa chữa nhà cho người dân, đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo, hộ chính sách. Ông Thọ cũng yêu cầu chính quyền các cấp nhanh chóng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm, thuốc men, bảo đảm không người dân nào bị đói ăn, bệnh tật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem