TT-Huế: Hỗ trợ kinh phí cho hội viên nông dân phát triển trồng nấm rơm và nuôi bò vỗ béo

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 02/12/2022 08:00 AM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ kinh phí cho 20 hội viên nông dân trên địa bàn phát triển trồng nấm rơm và nuôi bò vỗ béo.
Bình luận 0

Ngày 1/12, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào ngày 30/11, Hội đã hỗ trợ kinh phí 52 triệu đồng cho 20 hội viên nông dân phát triển trồng nấm rơm và nuôi bò vỗ béo trên địa bàn tỉnh.

TT-Huế: Hỗ trợ kinh phí cho hội viên nông dân phát triển trồng nấm rơm và nuôi bò vỗ béo - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang trao vật tư cho hội viên nông dân xã Phú Lương, huyện Phú Vang để phát triển trồng nấm rơm. Ảnh: Văn Lâm.

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 25 triệu đồng làm nhà kính trồng nấm rơm cho 10 hội viên nông dân xã Phú Lương, huyện Phú Vang và hỗ trợ thức ăn trị giá 27 triệu đồng để nuôi bò vỗ béo cho 10 hội viên ở xã xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà.

Tham dự chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang yêu cầu Hội Nông dân huyện Phú Vang và Hội Nông dân thị xã Hương Trà tiếp tục chú trọng hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại; phối hợp với các ban, ngành để hỗ trợ thông tin, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

TT-Huế: Hỗ trợ kinh phí cho hội viên nông dân phát triển trồng nấm rơm và nuôi bò vỗ béo - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao vật tư hỗ trợ cho hội viên nông dân nuôi bò vỗ béo ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. Ảnh: Văn Lâm.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tăng cường xây dựng các mô hình kinh tế, nhân rộng các mô hình tiên tiến, điển hình.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp ở Thừa Thiên Huế đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. 

Các cấp Hội ở tỉnh cũng đã tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, đưa những giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thực hiện dồn điền đổi thửa, tạo vùng chuyên canh tập trung...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem