TT-Huế: Hội viên, nông dân mong được hỗ trợ đầu ra cho nông sản VietGAP, nông sản hữu cơ

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 30/12/2022 09:21 AM (GMT+7)
Hội viên nông dân ở Thừa Thiên Huế mong muốn Nhà nước có những giải pháp hỗ trợ đầu ra cho nông sản VietGAP, sản phẩm hữu cơ và có chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh phí trợ giá, ưu đãi tín dụng để nông dân có điều kiện phát triển sản xuất.
Bình luận 0

Ngày 29/12, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX để tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

TT-Huế: Hội viên nông dân mong được hỗ trợ đầu ra cho nông sản VietGAP, hữu cơ  - Ảnh 1.

Mô hình chăn nuôi gà của một hộ nông dân ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: T.D.

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã nổ lực, tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp Hội Nông dân khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị địa phương.

Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở tỉnh tiếp tục lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Trong năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở tuyên truyền, vận động chủ hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua đó, các cấp Hội đã vận động 53.322 hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Qua bình xét, đã có 31.957 hộ nông dân ở tỉnh đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong năm, đã có 17 câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp ở tỉnh được thành lập, ra mắt. Phong trào nông dân sản xuất giỏi ở tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa, thu hút hội viên, nông dân tham gia.

Từ trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vừa làm giàu cho gia đình, vừa giúp đỡ các hộ nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương về vốn, việc làm để vươn lên thoát nghèo...

TT-Huế: Hội viên nông dân mong được hỗ trợ đầu ra cho nông sản VietGAP, hữu cơ  - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Phiên chợ nông sản vào các ngày 28 và 29/12/2022 nhằm hỗ trợ kết nối sản phẩm nông nghiệp cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Lâm.

Trong năm 2022, đã có 3.298 hội viên nông dân mới ở tỉnh được kết nạp, đạt 109,9% kế hoạch. Hiện tổng số hội viên toàn tỉnh là 83.653 hội viên, sinh hoạt tại 968 chi hội. Đã có 5 chi hội nông dân nghề nghiệp với 65 hội viên, 127 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.452 thành viên  được thành lập.

Hội Nông dân các cấp ở tỉnh đã phối hợp tổ chức 10 lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội cho 854 cán bộ chi hội, tổ hội nông dân, đạt 214% kế hoạch năm. Có 184 cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện và cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và cập nhật kiến thức mới, đạt 153% kế hoạch năm...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp ở tỉnh được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi nông dân. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện sâu rộng và kịp thời bằng nhiều hình thức phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Công tác xây dựng tổ chức của các cấp Hội được chú trọng, củng cố.

TT-Huế: Hội viên nông dân mong được hỗ trợ đầu ra cho nông sản VietGAP, hữu cơ  - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang thăm mô hình trồng sen của ông Trương Duy Hoà ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Ảnh: Văn Lâm.

Các cấp Hội đã tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn nông dân đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử để giới thiệu và tiêu thụ; hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tập thể nông sản...

Theo Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế, một trong những khó khăn gây ảnh hưởng đến việc phát triển công tác Hội và phong trào nông dân ở tỉnh hiện nay là vấn đề tiêu thụ nông sản cho nông dân vẫn đang còn nhiều khó khăn, giá cả vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao... Nguyện vọng của hội viên nông dân mong muốn Nhà nước có những giải pháp hỗ trợ đầu ra cho nông sản VietGAP, sản phẩm hữu cơ và có chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh phí trợ giá, ưu đãi tín dụng…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem