TT-Huế: Huyện làm việc với đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc sau vụ dân chặn xe vì ô nhiễm

Trần Hòe Thứ tư, ngày 31/03/2021 10:01 AM (GMT+7)
Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được yêu cầu phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng xe chở đất đá phục vụ thi công Dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn gây ô nhiễm môi trường và làm mất an toàn giao thông.
Bình luận 0

Ngày 31/3, theo tin từ UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế), lãnh đạo huyện vừa có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT) và chính quyền các xã liên quan về tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông do việc thi công Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn huyện.

Theo ông Hồ Đôn - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư Dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn) phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tục xảy ra tình trạng xe chở đất đá phục vụ thi công dự án gây ô nhiễm môi trường và làm mất an toàn giao thông.

TT-Huế: Huyện làm việc với đại diện chủ đầu tự án cao tốc sau vụ dân chặn xe vì ô nhiễm - Ảnh 1.

Xẻ chở vật liệu phục vụ thi công Dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn gây bụi mù mịt ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tình trạng này đã dẫn đến việc người dân nhiều lần chặn xe vì bức xúc.

Ông Hồ Đôn cho hay, thời gian qua đã xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông do xe chở đất đá phục vụ thi công Dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn qua địa ban huyện. 

Việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân, dẫn đến việc người dân bức xúc chặn xe chở đất đá. 

Để giải quyết tình trạng này, tại buổi làm việc, huyện đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm nếu để tình trạng tái diễn, chứ không phải "đổ" trách nhiệm cho các nhà thầu. 

Nội dung buổi làm việc này đã được ghi thành biên bản và các bên liên quan phải thực hiện nghiêm túc.

Như tin đã đưa, vào ngày 19/3, đã xảy ra tình trạng người dân tình trạng người dân ở xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) chặn xe tải chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn.

Sau khi sự việc xảy ra, người của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến khu vực xe bị chặn để xin lỗi người dân và yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành tưới nước trên đường nhằm hạn chế ô nhiễm, đồng thời có các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. 

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng đề nghị lực lượng công an và thanh tra giao thông vào cuộc xử lý nghiêm những xe chở vật liệu quá khổ, quá tải khi phục vụ thi công Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Trước đó, vào các ngày 8 và 9/3, cũng đã xảy ra tình trạng hàng chục người dân ở xã Phong Mỹ chặn các tuyến tỉnh lộ để không cho phương tiện chở vật liệu thi công dự án.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tình trạng xe tải phục vụ thi công các gói thầu thuộc Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền chở đất đá đầy thùng nhưng thùng xe được che chắn, phủ bạt sơ sài khiến đất đá rơi vãi xuống đường khiến người dân khốn khổ vì bụi. 

Bên cạnh đó, nhiều tài xế còn điều khiển xe chạy tốc độ cao khiến tai nạn giao thông luôn rình rập.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài trên 98km đi qua các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dự án được khởi công từ tháng 9/2019, tổng mức đầu tư khoảng 7.699 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. 

Trong đó, vốn đầu tư xây lắp khoảng 5.586 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 434 tỷ đồng… 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem