TT- Huế khẳng định đã có nhiều giải pháp mở cho người đến từ Đà Nẵng

Trần Hòe Thứ ba, ngày 15/09/2020 10:02 AM (GMT+7)
Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện nhiều tỉnh vẫn còn cách ly người đến từ Đà Nẵng về 14 ngày, chứ không có các giải pháp mở như Thừa Thiên - Huế.
Bình luận 0

Sáng 15/9, ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết hiện tỉnh đang nghiên cứu nới lỏng thêm một số biện pháp giám sát người đến từ Đà Nẵng.

Trước thông tin cho rằng Thừa Thiên - Huế kiểm soát chặt người đến từ Đà Nẵng là làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đình Bách khẳng định tỉnh không cấm hoàn toàn người đến/về từ Đà Nẵng.

TT- Huế khẳng định đã có nhiều giải pháp mở cho người đến từ Đà Nẵng  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ kiểm tra tại chốt kiểm soát y tế.

Theo ông Bách, hiện nhiều tỉnh vẫn còn cách ly người đến từ Đà Nẵng về 14 ngày, chứ không có các giải pháp mở như Thừa Thiên - Huế. Ông Bách cho hay, thời gian qua, người Huế từ Đà Nẵng vẫn về tỉnh hàng ngày và hiện mỗi ngày, số người về khoảng từ 150-200 người. Người từ Đà Nẵng đến Huế vì mục đích công vụ và mục đích cá nhân đã được tỉnh tạo điều kiện bằng các văn bản hướng dẫn cụ thể. Ngoài ra, đã có nhiều trường hợp người từ Đà Nẵng về Huế vì những việc cấp thiết như có người thân qua đời, tỉnh vẫn tạo điều kiện bằng cách bố trí xe chuyên dụng và người chở về thăm đám, rồi chở quay lại Đà Nẵng.

Ông Bách cho biết thêm hiện Đà Nẵng là vùng đang có dịch và địa phương này chưa qua 28 ngày không có bệnh nhân mắc mới Covid-19 theo Quyết định 07/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đà Nẵng cũng đang thực hiện nhiều biện pháp giãn cách theo văn bản số 6055 ngày 10/9 của UBND TP.Đà Nẵng. Trong đó, tại điều 1 của văn bản này yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và cấm nhiều lĩnh vực hoạt động đông người.

"Thủ tướng vẫn yêu cầu không lơ là chủ quan, yêu cầu ko xét nghiệm PCR người từ vùng không có dịch, tức không phải từ Đà Nẵng vì Đà Nẵng chưa hết dịch", ông Bách nói.  

Trước đó, vào chiều 15/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành văn bản về việc dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện từ Quảng Nam vào tỉnh từ 0h ngày 15/9.

Theo văn bản này, người từ Quảng Nam khi đăng ký vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế phải cam kết không dừng, đỗ tại bất cứ địa điểm nào từ các vùng có dịch và trong vòng 14 ngày trước đó không đến vùng có dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem