TT-Huế: Lũ các sông đang lên trước ngày truy điệu 13 liệt sĩ vụ Rào Trăng 3

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 17/10/2020 14:15 PM (GMT+7)
Hiện lưu lượng nước về các hồ chứa ở Thừa Thiên Huế tăng cao, các hồ tiếp tục điều tiết vận hành ứng phó mưa lũ. Lũ trên các sông ở tỉnh đang lên, nhiều khu vực đã ngập lụt trở lại.
Bình luận 0

Trưa 17/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin về tình mưa lũ diễn biến phức tạp ở tỉnh.

Theo đó, lúc 12h ngày 17/10, mực nước các hồ chứa ở tỉnh đã xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Tại hồ thủy điện Hương Điền, mực nước +57,75m (mực nước dâng bình thường 58m), hồ thủy điện Bình Điền +83,14m (mực nước dâng bình thường 85m), hồ thủy điện A Lưới +552,05m (mực nước dâng bình thường 553m), hồ Tả Trạch +44,895m (mực nước dâng bình thường 45m).

TT-Huế: Lũ các sông đang lên trước ngày truy điệu 13 liệt sĩ vụ Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Đường Dương Văn An, TP.Huế ngập lũ trưa 17/10. Ảnh: Trần Hòe.

Hiện lưu lượng nước về các hồ chứa tăng cao, các hồ tiếp tục điều tiết vận hành ứng phó mưa lũ.

Mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế lúc 12h ngày 17/10 như sau: Sông Hương 3,04m, dưới báo động III 0,46m; sông Bồ 4,50m, xấp xỉ báo động III.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân đối chiếu mực nước lũ từ ngày ngày 6-12/10 với mực nước hiện tại để có phương án ứng phó. Ban này cũng đề nghị người dân liên hệ ngay số điện thoại 19001075 nếu cần sự trợ giúp về ứng phó mưa lũ.

Trước đó, đỉnh lũ các sông của đợt mưa lũ ngày 6-12/10 tại sông Bồ là 5,24m, trên báo động III 0,74m; sông Hương 4,17m, trên báo động III 0,67m.

TT-Huế: Lũ các sông đang lên trước ngày truy điệu 13 liệt sĩ vụ Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Lễ tang 13 liệt sĩ hi sinh do sạt lở khi cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268.

Mưa lớn và nước sông dâng cao nên từ tối 16/10 đến trưa 17/10 nhiều tuyến đường ở TP.Huế và các huyện, thị xã ở Thừa Thiên Huế đã bị ngập. Tại TP.Huế, các tuyến đường Tố Hữu, Dương Văn An, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Bạch Đằng, Nguyễn Chí Thanh, Hải Triều, Tôn Đức Thắng, Trần Quang Khải, Bến Nghé… đã bị ngập nặng, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

TT-Huế: Lũ các sông đang lên trước ngày truy điệu 13 liệt sĩ vụ Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Việc tìm kiếm các công nhân bị mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3 gặp nhiều khó khăn do mưa lũ diễn biến phức tạp.

Mưa lũ diễn biến phức tạp ở Thừa Thiên Huế đã khiến việc tiếp cận bằng đường thủy và đường bộ khu vực sạt lở vùi lấp 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 phải tạm dừng do đường sạt lở, nước sông chảy xiết. Tình trạng này cũng có nguy cơ ảnh hưởng việc tổ chức lễ tang 13 liệt sĩ hi sinh do sạt lở khi cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268, thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4 (phường Thuận Lộc, TP.Huế) vào ngày 18/10.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem