TT-Huế: Người đàn ông bị xử phạt sau khi đăng thông tin bán động vật hoang dã trên Facebook

Trần Hòe Thứ tư, ngày 10/05/2023 20:39 PM (GMT+7)
Người đàn ông ở Thừa Thiên Huế bị xử phạt sau khi đăng tải thông tin, hình ảnh về hoạt động săn bắt, bán động vật hoang dã trên Facebook.
Bình luận 0

Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vừa phối hợp với cơ quan công an tiến hành kiểm tra, phát hiện một trường hợp nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

Người vi phạm là ông B.Q.V (trú xã Phong Hoà, huyện Phong Điền), làm nghề điêu khắc mộc mỹ nghệ.

TT-Huế: Người đàn ông bị xử phạt sau đăng thông tin bán động vật hoang dã trên Facebook  - Ảnh 1.

2 cá thể chồn bạc má do ông Q.B.V nuôi nhốt trái phép. Ảnh: K.L.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông V đang nuôi nhốt 2 cá thể chồn bạc má (tên khoa học là Melogale personata) có trọng lượng 2kg.

Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông V số tiền 4.250.000 đồng, đồng thời tịch thu 2 cá thể chồn bạc má để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ông V thường xuyên đăng tải thông tin, hình ảnh về hoạt động săn bắt, bán động vật hoang dã trên trang Facebook của mình. Bức xúc trước hành vi của ông V, người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem