TT-Huế: Người từ miền Nam ùn ùn chạy xe máy về quê, phát hiện trường hợp mắc Covid-19

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 25/07/2021 11:48 AM (GMT+7)
Nhiều người quê ở Thừa Thiên-Huế chạy xe máy từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam về Huế, một vài trường hợp trong số này được phát hiện mắc Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vào sáng cùng ngày cơ quan chức năng ở tỉnh đã xác định thêm 2 trường hợp chạy xe máy từ miền Nam về tỉnh bị mắc Covid-19.

Đó là bệnh nhân mã số 95040 (nam, SN 2002, quê ở khu vực 5, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và bệnh nhân mã số 95036 (nam, SN 2001, quê quán ở khu vực 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc).

2 bệnh nhân này đều là nhân viên phục vụ quán cà phê ở đường 26A, phường 10, quận 6, TP.Hồ Chí Minh. Hai bệnh nhân cùng chạy xe máy từ TP.Hồ Chí Minh đến địa phận Thừa Thiên-Huế lúc 16h ngày 22/7. Tại chốt kiểm soát Lăng Cô (thị trấn Phú Lộc), họ được đưa đi cách ly tập trung.

Các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 lúc 3h30 ngày 25/7.

TT-Huế: Người từ miền Nam ùn ùn chạy xe máy về quê, phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19  - Ảnh 2.

Đoàn người được hướng dẫn về chốt kiểm soát y tế số 5 ở thị trấn Lăng Cô để khai báo y tế. Ảnh: CA TT-Huế.

Như vậy, ở Thừa Thiên-Huế đã phát hiện 4 trường hợp đi xe máy từ miền Nam về tỉnh bị mắc Covid-19.

Vào ngày 24/7, nam thanh niên N.T.B (SN 2001, quê quán thôn 4, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế, nơi làm việc 44/11 Lũy Bán Bình, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) đã được xác định dương tính SARS-CoV-2 với mã bệnh 87109, sau khi chạy xe máy từ TP.Hồ Chí Minh về tỉnh.

Trước đó, một nam thanh niên làm công nhân ở Bình Dương chạy xe máy về tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng được phát hiện mắc Covid-19.

Từ 2h ngày 25/7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mặt trên đỉnh đèo Hải Vân ngay khi nhận được tin báo có một đoàn người từ TP.Hồ Chí Minh di chuyển về quê bằng xe máy để tránh dịch.

TT-Huế: Người từ miền Nam ùn ùn chạy xe máy về quê, phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19  - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT Thừa Thiên-Huế hướng dẫn, giúp đỡ những người dân chạy xe máy từ miền Nam về quê. Ảnh: CA TT-Huế.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, qua nắm danh sách, đoàn di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh về các tỉnh bằng xe máy gồm có 229 người, trong đó 99 người quê ở Thừa Thiên-Huế và 130 người còn lại ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.... Người trong đoàn phần lớn là các nam thanh niên và có một số trẻ em, phụ nữ.

Đến 9h30 ngày 25/7, lực lượng CSGT Công an Thừa Thiên-Huế đã dẫn đường cho 130 người ở các tỉnh phía Bắc ra đến huyện Phong Điền (tiếp giáp với huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị) để tiếp tục hành trình về quê. Nhiều người dân được CSGT phát sữa, bánh mì, nước để sử dụng dọc đường.

Đối với 99 người quê ở Thừa Thiên-Huế, vào trưa 25/7 đã được lực lượng chức năng vận chuyển bằng xe ô tô lên khu cách ly y tế ở phường An Tây, TP.Huế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem