TT-Huế: Nguy cơ hình thành cửa biển mới sau bão, đường vào Rào Trăng 3 lại tắc do sạt lở nghiêm trọng

Trần Hòe Thứ năm, ngày 29/10/2020 11:04 AM (GMT+7)
Bão số 9 gây nguy cơ hình thành một cửa biển mới tại Thừa Thiên Huế. Đường vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở nghiêm trọng khiến lực lượng chức năng chưa thể trở lại tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích.
Bình luận 0

Sáng 29/10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cho biết, theo thống kê bước đầu, bão số 9 đã khiến hơn 400 nhà dân ở huyện bị tốc mái, 5 nhà dân bị sập, nhiều công trình công sở bị hư hại.

Bên cạnh đó, theo thống kê chưa đầy đủ, bão số 9 cũng đã khiến 2.500ha rừng keo, 1.500ha rừng cao su đang trong thời kỳ khai thác của người dân ở huyện bị gãy đổ. Ngoài ra, đã có hàng chục ha cây hàng năm, cây ăn quả ở huyện bị hư hại do bão. Hàng loạt nông dân ở huyện lâm vào cảnh điêu đứng do bị thiệt hại quá nặng.

TT-Huế: Nguy cơ hình thành cửa biển mới sau bão, đường vào Rào Trăng 3 lại tắc do sạt lở nghiêm trọng  - Ảnh 1.

Một công trình ở huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị tốc mái hoàn toàn do bão. Ảnh: Tiến Dũng.

Tại huyện miền núi A Lưới, hiện chưa có con số thống kê cụ thể về diện tích cây trồng bị thiệt hại do bão số 9. Toàn huyện miền núi này đã có 530 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do bão.

Bão số 9 gây triều cường, sóng lớn đã làm cho bờ biển Thừa Thiên Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km tập trung ở các đoạn xung yếu. Trong đó, đoạn qua các xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) tiếp tục bị xói lở dài hơn 4 km sâu vào 7-10m làm hư hỏng đường tỉnh lộ 21, mất rừng phòng hộ, khả năng mở cửa biển mới rất cao.

TT-Huế: Nguy cơ hình thành cửa biển mới sau bão, đường vào Rào Trăng 3 lại tắc do sạt lở nghiêm trọng  - Ảnh 2.

Cột điện, cây xanh gãy đổ ngổn ngang do bão ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tiến Dũng.

Bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) dài hơn 3 km tiếp tục bị xói lở sâu vào 7-10m ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ. Tại xã Phú Diên (huyện Phú Vang), bờ biển cũng tiếp tục bị xói lở hơn 2 km; xã Phú Hải (huyện Phú Vang) tiếp tục bị xói lở khoảng 1,5 km; xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) tiếp tục bị xói lở khoảng 1 km; xã Phong Hải (huyện Phong Điền) tiếp tục bị sạt lỡ bờ biển dài 3 km chiều sâu xói lở từ  5 ÷10m, ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ…

Về công tác tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay chưa thể đưa lực lượng tìm kiếm vào hiện trường do đường sá bị sạt lở nghiêm trọng.

TT-Huế: Nguy cơ hình thành cửa biển mới sau bão, đường vào Rào Trăng 3 lại tắc do sạt lở nghiêm trọng  - Ảnh 3.

Sau bão số 9, đường vào thủy điện Rào Trăng 3 lại sạt lở nghiêm trọng khiến lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận trở lại hiện trường tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích.

Cụ thể, do ảnh hưởng của bão số 9, tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3 lại tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều cây cối đổ ngã nằm chắn ngang đường. Trong sáng 29/10, lực lượng quân đội đã cử trinh sát đi kiểm tra tuyến đường và cùng với Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đưa máy móc lên tuyến đường trên để khắc phục dần.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã chuẩn bị sẵn sàng ở sở chỉ huy tiền phương để tiến vào thủy điện Rào Trăng 3 khi thông đường.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem