TT-Huế: Nông dân huyện vùng cao A Lưới hiến hàng nghìn m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 25/06/2022 05:52 AM (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm 2022, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên Huế) hiến 3.000m2 đất, đóng góp 1.525 ngày công và nhiều vật chất để xây dựng cơ sở hạ tầng …
Bình luận 0

Ngày 23/6/2022, đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022 tại Hội Nông dân huyện A Lưới.

TT-Huế: Nông dân huyện vùng cao A Lưới hiến hàng nghìn m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng  - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022 tại Hội Nông dân huyện A Lưới. Ảnh: Văn Lâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân huyện A Lưới đã tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên tuyền các nghị quyết của Đại hội đảng các cấp được 231 cuộc với trên 5.426 lượt hội viên tham gia. Hội Nông dân huyện A Lưới cũng đã tổ chức kết nạp 46 hội viên, giới thiệu 9 hội viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Hội Nông dân huyện A Lưới cũng đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng công tác Hội cho 60 cán bộ cơ sở Hội và chi, tổ hội tham gia; phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 18 buổi với 1.257 lượt hội viên nông dân tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền vận động hỗ trợ để giúp hội viên nghèo vượt khó 105 triệu đồng và hỗ trợ cây, con giống, lương thực... trị giá thành tiền 117 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, qua hướng dẫn của Hội Nông dân huyện, trên địa bàn A Lưới đã nhiều mô hình được thành lập. Cụ thể, 1 tổ hợp tác kinh tế được thành lập tại xã Hương Phong, 1 chi hội nghề nghiệp được thành lập tại xã Quảng Nhâm, 1 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được thành lập tại xã Sơn Thủy và 1 tổ hội nghề nghiệp được thành lập tại xã A Ngo.

TT-Huế: Nông dân huyện vùng cao A Lưới hiến hàng nghìn m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng  - Ảnh 2.

Ông Phan Xuân Nam – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế biểu dương những kết quả Hội Nông dân huyện A Lưới đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Văn Lâm.

Hội Nông dân huyện A Lưới cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng thương hiệu thịt bò vàng A Lưới. Hội Nông dân huyện là chủ thể để tuyên truyền vận động và xây dựng thương hiệu thịt bò vàng A Lưới. Hiện nay thịt bò vàng A Lưới đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) công nhận nhãn hiệu tập thể.

Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã vận động hội viên, nông dân hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng với diện tích 3.000m2 đất, đóng góp 1.525 ngày công cùng với nhiều vật chất để làm mới và duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Phan Xuân Nam – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế biểu dương những kết quả Hội Nông dân huyện A Lưới đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Ông Phan Xuân Nam đề nghị bên cạnh kết quả đạt được Hội Nông dân huyện A Lưới cần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2022. Đó là tiếp tục tuyên truyền các văn bản, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, các nghị quyết Hội cấp trên; thực hiện tốt phong trào của Hội; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Hội Nông dân tỉnh giao năm 2022… 

Cùng ngày, đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem