TT-Huế: Ông Mai Xuân Hóa tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Vang

An Sơn Thứ năm, ngày 25/05/2023 18:44 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 23 và 24/5, Hội Nông dân huyện Phú Vang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Mai Xuân Hóa tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện.
Bình luận 0

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khoá X đề ra. Các cấp Hội ở huyện thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân để triển khai công tác tuyên truyền, vận động.

TT-Huế: Ông Mai Xuân Hóa tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Vang  - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Vang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Viết Quang.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, tập hợp nông dân tham gia vào tổ chức Hội được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua đã có 2.279 hội viên mới được kết nạp vào tổ chức Hội.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động thành lập 5 Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" cấp huyện và cấp xã.

TT-Huế: Ông Mai Xuân Hóa tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Vang  - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Vang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Viết Quang.

Hằng năm có hơn 6.812 hộ nông dân đăng ký và có hơn 4.813 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong nhiệm kỳ đã có 23 tổ hợp tác, 22 chi hội nông dân nghề nghiệp và 18 tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập.

Cùng với đó, các cấp Hội ở huyện đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, góp phần cùng với toàn huyện xây dựng 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang và Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Phú Vang đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo phương châm tăng cường hướng về cơ sở để triển khai công tác tuyên truyền vận động và các phong trào hoạt động của Hội.

TT-Huế: Ông Mai Xuân Hóa tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Vang  - Ảnh 3.

Ông Mai Xuân Hóa tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Vang. Ảnh: Viết Quang.

Cùng với đó là vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, thật sự là đơn vị hành động, là cầu nối giữa hội viên, nông dân với tổ chức Hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Vang cũng được yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trong cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và vận động, hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; phối hợp hỗ trợ vốn cho nông dân, giúp hội viên nông dân tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ, quảng bá giới thiệu sản phẩm...

TT-Huế: Ông Mai Xuân Hóa tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Vang  - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của hội viên nông dân tại Đại hội. Ảnh: Viết Quang.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ mới gồm 24 người; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sắp tới gồm 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện cũng đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khoá XI. Ông Mai Xuân Hóa tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện, bà Lê Thị Mẫn tái đắc cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khoá XI. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem