TT-Huế: Quân đội vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP.HCM

Trần Hòe Thứ tư, ngày 04/08/2021 10:52 AM (GMT+7)
Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan, đơn vị và nhân dân ở tỉnh đã tình nguyện quyên góp hơn 24 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm hỗ trợ TP.HCM.
Bình luận 0

Sáng 4/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ xuất quân vận chuyển hàng hóa ủng hộ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt trên địa bàn TP.HCM. Để chung tay góp sức chia sẻ khó khăn của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức phát động phong trào ủng hộ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM.

TT-Huế: Quân đội vận chuyển hành chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP.HCM  - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm lên xe để vận chuyển vào TP.HCM. Ảnh: L.S.

Sau một thời gian ngắn tổ chức phát động, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tình nguyện quyên góp, ủng hộ được hơn 24 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm để gửi đến nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM.

Trong đó, có 15 tấn gạo, 1.900kg thực phẩm đông lạnh, hơn 700kg cá hộp, cá khô, thịt kho ruốc, 150 thùng mì tôm, hơn 1 tấn củ, quả các loại. Ngoài ra, còn có hơn 1.000 hộp thuốc bổ tổng hợp, vitamin C, hơn 500 chai nước sát khuẩn, 85.000 khẩu trang. Tổng số hàng hóa, lương thực thực phẩm này trị giá trên 920 triệu đồng.

TT-Huế: Quân đội vận chuyển hành chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP.HCM  - Ảnh 2.

Đoàn xe vận chuyển hàng hóa xuất phát lên đường vào TP.HCM. Ảnh: L.S.

Tại buổi lễ xuất quân, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cảm ơn sự ủng hộ trách nhiệm, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chung tay cùng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện tốt kế hoạch. Lãnh đạo đơn vị cũng  gửi lời chia sẻ, động viên và chúc nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM sớm vượt qua đại dịch Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem